Công an tỉnh Bình Phước thông tin vụ cháy nhà sách ở thị xã Phước Long

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa có báo cáo ban đầu về vụ cháy nhà sách ở thị xã Phước Long.

(1).jpg
Sau khoảng 30 phút ngọn lửa đã đánh sập nhà sách

Theo đó, lúc 19 giờ 6 phút ngày 23-3, PC07 nhận được tin báo cháy lớn tại nhà sách Tuấn Minh (khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long) do bà Hồ Thị Nguyên Xuân làm chủ. Đây là một trong những nhà sách lớn nhất thị xã Phước Long.

Ngay sau đó, PC07 và Công an thị xã Phước Long đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ và người dân để dập lửa.

Qua xác minh sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 250m2 có kết cấu tường xây gạch, khung thép, mái tole.

(2).jpg
Các lực lượng tham gia dập lửa

Đến 19 giờ 55 phút, các lực lượng chức năng cơ bản khống chế ngọn lửa và dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 22 giờ 15 phút cùng ngày.

Bước đầu, cơ quan công an xác định không có thương vong về người. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực nhà sách, văn phòng phẩm bị thiêu rụi. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn cũng làm hai căn nhà bên cạnh bị hư hại do ngọn lửa từ nhà sách cháy lan sang.

(5).jpg
Xe múc có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa

Hiện Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng đang tổ chức xác minh, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

(3).jpg
Xe chuyên dụng PCCC tại hiện trường tham gia dập lửa

Như tin đã đưa, khoảng 19 giờ ngày 23-3, một vụ cháy xảy ra tại nhà sách Tuấn Minh, đường ĐT759, thuộc khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long. Ngọn lửa bắt đầu phát ra từ tầng 1 của nhà sách, sau đó bao trùm cả nhà sách. Khoảng 19 giờ 50 phút, các xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Phước và các xe tưới nước cây xanh công cộng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Tin cùng chuyên mục