Công an tuần tra khu vực nơi “quái xế” tụ tập đua xe ở Khu đô thị Thủ Thiêm

Sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng “quái xế” tụ tập đua xe ở Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM), Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại đây chốt chặn và tuần tra kiểm soát.

Liên quan đến vụ “Quái xế tụ tập đua xe ở Khu đô thị Thủ Thiêm” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 12-10, phóng viên đã có mặt tại khu vực này. Tại đây, có xe của lực lượng Công an TP Thủ Đức (TPHCM) và bảo vệ dân phố túc trực tuần tra trên đoạn đường Trần Bạch Đằng (khu gần nóc hầm Thủ Thiêm).

Lực lượng công an có mặt tuần tra. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng công an có mặt tuần tra. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khu vực này vắng bóng người đi lại. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khu vực này vắng bóng người đi lại. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, các “quái xế” tụ tập đua xe tại đây cũng không còn xuất hiện. Còn đường mòn (dẫn vào khu nóc hầm Thủ Thiêm) cũng đã được lực lượng chức năng chặn lại bằng các khối bê tông để hạn chế xe cộ vào đây.

Trước đó, chiều 10 và 11-10, một số thanh niên đi trên các xe máy “độ chế” lao về hướng đường Trần Bạch Đằng với tốc độ cao và thể hiện bằng các màn bốc đầu xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“Quái xế” tụ tập đua xe, bốc bánh ở khu đô thị Thủ Thiêm
“Quái xế” tụ tập đua xe, bốc bánh ở khu đô thị Thủ Thiêm

Trong suốt thời gian các "quái xế" biểu diễn, không thấy một CSGT hay công an phường, Công an Thủ Đức hoặc cán bộ địa phương xuất hiện.

Báo SGGP nhiều lần phản ánh tình trạng “quái xế” tụ tập đua xe, "bốc bánh" ở khu vực này. Sau đó, các cơ quan chức năng vào cuộc thì không thấy “quái xế”. Khi lực lượng chức năng không xuất hiện, “quái xế” lại tiếp tục tụ tập đua xe, bốc đầu xe gây bất an cho người dân trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục