
Nhiều tháng qua, người dân ở đường 1011 Phạm Thế Hiển (khu phố 2, phường 5, quận 8, TPHCM) thường xuyên “đối mặt” với cảnh ô nhiễm bụi nặng nề. Nguyên nhân là xe tải, xe trộn bê tông ra vào công trình xây dựng căn hộ cao cấp của Công ty cổ phần Giai Việt (Công ty GV) không thực hiện tốt công tác tẩy rửa, vệ sinh.
Từ phản ánh của bạn đọc, sáng 11-8, có mặt tại nơi đây, chúng tôi chứng kiến khu vực đường 1011 Phạm Thế Hiển, đoạn trước công trình căn hộ cao cấp của Công ty GV, đầy bụi đất. Mỗi lần ô tô chạy qua là bụi đất, bùn cát cuộn lên mù mịt.

Đường 1011 Phạm Thế Hiển (trước cổng ra vào công trình của Công ty Giai Việt) thành một bãi sình.
Dù trước cổng ra vào công trình của Công ty GV có bố trí cầu rửa nhưng các xe tải, xe trộn bê tông trước khi lưu thông ra phố vẫn “không thèm” xịt rửa bánh xe.
Vì vậy, bùn đất từ công trình bám theo bánh ô tô rải đầy tuyến phố. Không những thế, công trình căn hộ cao cấp của Công ty GV còn vi phạm điều 74 của Luật Xây dựng, vì không làm bảng thông tin công trình theo đúng luật định.
Ông N.M.Đ., đại diện tổ dân phố khu phố 2, cho biết: “Chúng tôi đã phản ánh tình hình này cho đại diện Công ty GV nhưng họ chỉ khắc phục chiếu lệ. Ngày hôm trước họ rầm rộ vệ sinh tuyến đường thì cũng ngay đêm đó xe tải, xe trộn bê tông lại rải bùn đất trở lại”.

Mới đây nhất, chiều ngày 11-8, trước bức xúc của một số dân về tình trạng bụi bẩn, đại diện Công ty GV đã chỉ đạo đơn vị thi công làm vệ sinh đường 1011 Phạm Thế Hiển, nhưng ngay tối 11-8, hàng loạt ô tô vẫn “thản nhiên” ra vào công trình mà không thực hiện vệ sinh xe nên bùn đất lại xuất hiện đầy đường.
Còn cô L.T.T, quản lý Trường Mầm non Ánh Linh 2 (số 82, đường 1011 Phạm Thế Hiển), bức xúc: “Tình trạng bụi bẩn ở khu vực này còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của gần 100 trẻ ở trường chúng tôi”.
Dư luận thắc mắc, vì sao một công trình lớn với số vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng, gồm 2 khu nhà cao 29 tầng, 2 khu nhà 30 tầng và một trung tâm thương mại … lại vi phạm Luật Xây dựng, tái diễn nhiều lần, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Rất tiếc, những kiến nghị của người dân vẫn chưa được các cơ quan chức năng rốt ráo giải quyết.
* Theo Điều 72 Luật Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện: có mặt bằng xây dựng; có thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường… * Điều 74 của Luật Xây dựng quy định: tại các công trình xây dựng phải có biển thông tin về công trình, thông tin về chủ đầu tư đơn vị thi công, đơn vị giám sát… Các thông tin này phải đúng nội dung trong giấy phép đã cấp, gồm: diện tích xây dựng, số tầng, chiều cao tối đa toàn công trình và hình vẽ phối cảnh công trình. |
VÕ NGUYỄN