Theo đó, ông H.V.T. (70 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) ra làm vườn thì bị ong đốt rải rác nhiều vị trí ở đầu, lưng và mông…
Sau đó, ông T. được đưa đến cơ sở y tế gần nhà sơ cứu nhưng tình trạng đau không giảm. Gia đình đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để cấp cứu.
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khoảng 15 vết ong đốt trên cơ thể, khiến da bị bầm ở vết đốt, huyết áp tăng cao ở mức 175/110 mmHg (bình thường 120/80 mmHg).
Qua kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh bị rối loạn đông máu dễ dẫn đến các biến chứng. Trước tình trạng trên, bệnh nhân đã được xử trí kịp thời và chuyển đến Khoa Tổng hợp để tiếp tục điều trị, theo dõi sát nhằm phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.
Sau 3 ngày theo dõi và điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện, các triệu chứng giảm, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
BS.CKI. Nguyễn Thị Như Ý, Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết mức độ nguy hiểm khi bị ong đốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loài ong, số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, cơ địa và bệnh lý nền của người bệnh.
Đặc biệt, khi bị nhiều vết đốt, lượng độc tố xâm nhập cơ thể lớn có thể gây phản ứng toàn thân, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và gây ra các biến chứng như rối loạn đông máu, tổn thương gan, thận, tiêu cơ vân hoặc sốc phản vệ. Một số trường hợp ban đầu biểu hiện chưa rõ ràng nhưng có thể diễn tiến nặng trong những giờ tiếp theo, vì vậy không nên chủ quan.