Ở vòng hai hầu như không có bất ngờ khi những đội bóng của các cường quốc bóng đá như Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Nigeria đều giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, nhà vô địch của giải U-20 thế giới năm 2001 Argentina phải chờ đến đến phút cuối của trận đấu mới giành vé đi tiếp. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, Argentina cầm bóng nhiều hơn, tạo được một số cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo Messi đều bỏ lỡ. Mãi đến phút 30, Colombia mới có pha tấn công bài bản nhưng pha kết thúc của Zuniga không chính xác.

Trong hiệp 2, Colombia chủ động tấn công và ở phút 52, từ đường chuyền dọn cỗ của Aguilar, Otavaldo mở tỷ số cho họ. Bàn thắng này làm trận đấu trở nên sôi động hơn và Messi, cầu thủ đá cho Barcelona, hoạt động rất năng nổ. Ở phút 57, chính anh khởi xướng đợt tấn công và kết thúc gọn gàng sau pha bật tường với Cardozo, giúp Argentina quân bình 1-1. Có được bàn gỡ, Argentina nắm thế chủ động nhưng một lần nữa, họ lãng phí nhiều cơ hội. Đúng vào thời điểm trọng tài chính ra dấu cho trận đấu thêm 3 phút đá bù, cú sút căng của Barroso đem lại chiến thắng 2-1 xứng đáng cho Argentina.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU Tây Ban Nha – Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Các cặp tứ kết Morocco – Italia; Đức – Brazil |
Cuộc đấu giữa hai đội theo trường phái tấn công Nigeria và Ucraina đã gây thất vọng cho người xem khi trong hiệp 1, họ “ghìm” nhau quá kỹ. Suốt 45 phút đầu, mỗi bên chỉ tạo được 1 hoặc 2 cơ hội. Ngay cả Aliiev, người được xem là Shevchenko mới của bóng đá Ucraina, gần như mất tăm. Trong hiệp 2, Nigeria đẩy cao tốc độ nhưng các cú sút của họ, nhất là của Oweri , đã không vượt qua được thủ môn Musin (Nigeria).
Tưởng chừng trận đấu bước vào hiệp phụ thì ở tình huống đá phạt góc, hậu vệ Taye Taiwo lốp bóng từ một góc hẹp, làm tung lưới Ucraina (80’) trước sự ngạc nhiên của nhiều người, kể cả đồng đội của anh. Ngay cả HLV Siassi của Nigeria thừa nhận: “Chắc chắn đó là một bàn thắng may mắn nhưng trong bóng đá thỉnh thoảng bạn cần yếu tố như vậy”. Trên sân Vijverberg, chủ nhà Hà Lan khởi đầu thuận lợi khi ở phút thứ 3, từ quả đá phạt nhanh của Tiendalli, Babel băng nhanh vào khu vực 16m50 trước lúc sút hạ thủ môn Chile, mở tỷ số (1-0).
Bị dẫn, Chile tổ chức nhiều đợt tấn công xuống 2 cánh nhưng những quả tạt của họ đều bị cặp trung vệ Vlaar và Struijk cản phá. Trong hơn 15 phút đầu hiệp 2, Chile tạo được nhiều sóng gió trước cầu môn Hà Lan nhưng các pha kết thúc của họ không chính xác. Kể từ phút 60 nhờ những pha đột phá của Owuso Abeyie, Hà Lan lấy lại thế trận và lần lượt ở các phút 72, 80, Babel cùng Colloin John ghi hai bàn nữa cho Hà Lan. Ở trận đấu còn lại của giai đoạn 2, Tây Ban Nha đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 với thế trận hơn hẳn. Như vậy ở tứ kết, châu Âu có đến 4 đại diện góp mặt (Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia và Đức), trong khi Nam Mỹ có 2 (Brazil, Argentina) và châu Phi góp 2 (Morocco, Nigeria)
Quang Trần