Đà Lạt vẫn chưa khai hội mai anh đào

Ngày 11-1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp bàn về công tác tổ chức Ngày hội mai anh đào 2018 dự kiến bắt đầu từ ngày 20-1 và kéo dài đến khi nào hết hoa.
Mai anh đào khoe sắc ở Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Mai anh đào khoe sắc ở Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 Theo ban tổ chức, chương trình Ngày hội mai anh đào sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá các không gian hoa mai anh đào để du khách biết, đến tham quan, chứ không nặng về nghi lễ. Các không gian mai anh đào sẽ tập trung tại khu ven hồ Tuyền Lâm, quanh hồ Xuân Hương, phố hoa mai anh đào (các tuyến phố trồng nhiều hoa mai anh đào).
Dù mùa hội chưa bắt đầu nhưng trên nhiều tuyến phố ở Đà Lạt như Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nguyễn Du hay khu dân cư thuộc khu vực xã Xuân Thọ, Xuân Trường (TP Đà Lạt), quốc lộ 27C nối Đà Lạt với TP Nha Trang... hoa mai anh đào đã nở rộ, thu hút nhiều người dân và du khách tới thưởng lãm, chụp ảnh. Nếu theo như kế hoạch, ngày 20-1 mới công bố ngày hội, thì một lượng lớn mai anh đào tại Đà Lạt đã nở rộ, ngả màu và thậm chí đã tàn.

Tin cùng chuyên mục