Đà Nẵng cần thêm cơ chế, dự án mang tính đột phá

Ngày 13-3, tại Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, những định hướng xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao… còn khá xa so với mục tiêu đặt ra.

Theo đó, mức tăng trưởng kinh tế chưa cao, thiếu ổn định; quy mô kinh tế chưa có sự bứt phá, cơ cấu kinh tế bộc lộ những điểm chưa phù hợp. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Vai trò, vị trí của thành phố Đà Nẵng trong mối liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tây Nguyên chưa rõ nét.

Những tồn tại trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đà Nẵng hiện chưa có cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, phù hợp và chưa tạo ra nguồn lực lớn để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất dự án, thể chế cho phép TP Đà Nẵng thí điểm, phát triển vượt trội về nguồn nhân lực, hình thành trung tâm tài chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược…

Tin cùng chuyên mục