Đà Nẵng: Đa dạng các điểm du lịch Tết Dương lịch 2023

Ngày 1-1, ngày đầu năm mới 2023, Đà Nẵng đón một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Thời tiết tại đây cũng rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như tổ chức các chương trình nghệ thuật.
Dịp Tết dương lịch năm nay, TP Đà Nẵng đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Dịp Tết dương lịch năm nay, TP Đà Nẵng đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), ngày đầu tiên mở bán vé trở lại đã thu hút rất đông du khách. Trong đó, hơn một nửa ghi nhận là khách quốc tế. Càng về trưa, lượng khách đổ về càng nhiều hơn.

Khách đoàn tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khách đoàn tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng lại giá vé cũ mức 40.000 đồng/người; vé thang máy 15.000 đồng/lượt. Khi đến tham quan động Âm Phủ, nằm dưới các ngọn núi của Ngũ Hành Sơn, du khách muốn vào trong phải mua thêm vé 20.000 đồng/lượt.

Đối với học sinh, sinh viên, danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng giá vé 10.000 đồng/lượt và tham quan động Âm Phủ thêm 7.000 đồng/lượt. Các chi phí này sẽ được sử dụng để phục vụ mục đích bảo tồn, tôn tạo cũng như cải tạo cảnh quan.

Du khách tham quan một số đồ dùng lưu niệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách tham quan một số đồ dùng lưu niệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), cho biết, trung bình mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Ngũ Hành Sơn đón từ 5 đến 6 ngàn lượt, chủ yếu là khách quốc tế như Hàn Quốc, Ấn Độ. Đặc biệt, khi hệ thống Ma nhai Ngũ Hành Sơn được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương công nhận là Di sản tư liệu, số lượng khách có chiều hướng gia tăng.

Ngoài Danh thắng Ngũ Hành Sơn, hệ thống các bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Chăm – nơi lưu giữ các giá trị nghệ thuật của văn hóa Chăm Pa cũng là địa điểm có sức hút với du khách quốc tế. Hoạt động sôi động trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, bảo tàng triển khai ứng dụng vé điện tử vào cổng nhằm phục vụ du khách tốt hơn.

Tại đây, du khách phải mua vé tham quan 60.000 đồng/lần/người đối với người lớn; 10.000 đồng/lần/người đối với sinh viên; học sinh tham gia các chương trình giáo dục vẫn được miễn phí vé tham quan.

Một gia đình đến tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một gia đình đến tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Haenen Marleen, du khách cho biết, họ khá đặc biệt ấn tượng với bảo tàng Chăm Pa. Các hiện vật trưng bày tại đây thật sự rất đẹp và được bảo quản rất tốt. Đặc biệt mỗi hiện vật đều có một câu chuyện văn hóa đặc trưng. Các mã QR code cũng được phổ biến để du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và tìm hiểu hiện vật trong không gian trưng bày của bảo tàng.

Du khách tham quan khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách tham quan khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, lượng khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài dịp Tết dương năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực. Khu du lịch cũng đã đón hơn 1.500 khách trong ngày đầu năm 2023 đặc biệt khách Hàn Quốc đến với khu du lịch có dấu hiệu tăng rõ rệt.

Du khách thư giãn tại huyệt Long Hồ

Du khách thư giãn tại huyệt Long Hồ

Du khách tận hưởng ở Công viên nước

Du khách tận hưởng ở Công viên nước

Năm 2023, khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã đưa rất nhiều những hạng mục mới vào phục vụ du khách đặc biệt hướng đến du lịch sinh thái, du lịch xanh và chăm sóc sức khoẻ. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nói chung và tắm khoáng nóng, tắm bùn khoáng tại khu du lịch Núi Thần Tài nói riêng luôn được đông đảo du khách lựa chọn trải nghiệm trong hành trình vui chơi, nghỉ dưỡng tại khu du lịch.

Tin cùng chuyên mục