Đà Nẵng tạo bước đột phá từ quy hoạch - Bài cuối: Quy hoạch tạo ra xung lực mới để tiếp tục tạo kỳ tích

Đà Nẵng hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển nhanh, bền vững, đóng vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng của đất nước. Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hành lang cho sự phát triển bền vững

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới. Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng và phê duyệt thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phù hợp với định hướng, chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, vận dụng đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển theo Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như là cơ sở để xây dựng các cơ chế, chính sách, triển khai các quy hoạch chuyên ngành, qua đó, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới, giá trị mới cho địa phương bứt phá phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để thực hiện quy hoạch, theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nguồn lực thông qua huy động đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 800.000 tỷ đồng, thu hút vốn FDI khoảng 10-15% tổng vốn đầu tư; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình, dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm phù hợp với định hướng phát triển TP Đà Nẵng và các ngành mũi nhọn nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng Cách mạng công nghệ lần thứ tư.

Đà Nẵng cũng xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên các lĩnh vực về hạ tầng; thương mại, dịch vụ; công nghiệp, xăng dầu, khí đốt như Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; di dời ga đường sắt Đà Nẵng; các dự án Khu thương mại tự do, các khu phi thuế quan và các dịch vụ đi kèm và các dự án tổ hợp.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh liên kết vùng trên cơ sở các mục tiêu ưu tiên trọng điểm của mỗi địa phương, gắn với lợi thế cạnh tranh của toàn vùng. Đồng thời, xác định những đề án trọng tâm, trọng điểm tạo đột phá cho phát triển Vùng.

Đưa Đà Nẵng thành "thung lũng Silicon"

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ, Đà Nẵng đã công bố Quy hoạch vào thời điểm lịch sử đặc biệt khi Việt Nam được chọn là điểm đến, điểm tựa cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là thời điểm mà những con chip nhỏ bé do người Việt Nam làm ra có khả năng góp phần đem lại tương lai huy hoàng của đất nước. Nhắc đến sự hình thành và phát triển của thung lũng Silicon, ông Bình đánh giá, Đà Nẵng có biển, có sông, có núi, có cảnh đẹp thiên nhiên. Đây là nơi hấp dẫn mọi người ghé đến.

Đà Nẵng còn có nhiều lợi thế, trong đó, phải kể đến có số trường đại học/dân số cao nhất cả nước, sinh viên chiếm 10% dân số. Nhiều công ty công nghệ thông tin, bán dẫn lớn trên thế giới đã có mặt ở Đà Nẵng. Vì vậy, TP Đà Nẵng có cơ hội là điểm đến mới của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới.

“Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Đà Nẵng trong quy hoạch nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn và đưa thành phố trở thành “thung lũng Silicon thứ hai””, ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng ý kiến, theo bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, việc Chính phủ phê duyệt quy hoạch là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội phát triển cho Đà Nẵng trong thời gian tới, là cơ sở pháp lý để kêu gọi các nhà đầu tư đến địa phương. Ngoài bán dẫn, khu công nghiệp, phụ trợ… bà Nga cũng mong muốn Đà Nẵng không ngừng giữ gìn, nâng cao “sức mạnh” du lịch, biến Đà Nẵng thành thành phố giàu nhất về du lịch.

Hội tụ đủ tiềm năng phát triển nhanh, bền vững

Đề cập Quy hoạch chung, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, quy hoạch TP Đà Nẵng sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho địa phương; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo kỳ tích lần thứ hai về phát triển kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng được biết đến là một thành phố biển xinh đẹp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và rất nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thành phố là cửa ngõ phía Đông mở ra Thái Bình Dương của hành lang kinh tế Đông - Tây; kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế của khu vực và nằm trên con đường di sản thế giới ở miền Trung… Điều đó khẳng định, Đà Nẵng hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, đóng vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng của đất nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đà Nẵng khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch; nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách đột phá; tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đồng thời, ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn.

Bên cạnh đó, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo… coi đây là động lực đột phá. Trong đó, tập trung vào những ngành như du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán dẫn, nhân lực số, dịch vụ logistics, cảng biển. Phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, gắn kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ. Chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng chất lượng cuộc sống của người dân; bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên tiếp tục xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống đẳng cấp quốc tế.

Ngoài ra, tăng cường công tác lãnh đạo, đổi mới tác phong lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chứng kiến những cái bắt tay, hợp tác hứa hẹn sẽ đưa Đà Nẵng phát triển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chứng kiến những cái bắt tay, hợp tác hứa hẹn sẽ đưa Đà Nẵng phát triển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Chìa khóa thành công của Đà Nẵng nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người vô cùng mạnh mẽ, chúng ta có niềm tin rằng TP Đà Nẵng tiếp tục đạt được những kỳ tích trong phát triển bởi tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và khát khao vươn lên của nhân dân”, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu.

Sáng 25-11, UBND TP tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và 700 đại biểu đến từ Trung ương, địa phương.

Lễ công bố được tổ chức nhằm công khai về Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 2-11-2023 để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân biết và triển khai thực hiện. Nội dung Quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển của TP Đà Nẵng đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050.

Tại lễ công bố, TP Đà Nẵng đưa ra dự kiến các nội dung triển khai nhằm định hướng xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian tới. Trong khuôn khổ hoạt động có trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9,3 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, Triển lãm hình ảnh, thông tin Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng được tổ chức tại tiền sảnh Trung tâm hành chính từ ngày 25-11 đến ngày 1-12-2023.

Tin cùng chuyên mục