Đại biểu của dân và trách nhiệm “đúng vai, thuộc bài” - Bài 2: Trách nhiệm với cử tri

Đau đáu với những khó khăn, buồn vui của người dân, mỗi đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐB HĐND) TPHCM đều có câu chuyện và chương trình hành động của riêng mình, nhưng đều chung một mục tiêu là thực hiện bằng được lời hứa với cử tri khi ứng cử. Điều đó đã giúp mỗi ĐB dân cử nỗ lực và trách nhiệm hơn, quyết tâm đeo bám, giải quyết các vấn đề mà cử tri, người dân quan tâm.

Đốc thúc trách nhiệm

Những ngày cuối tháng 11, sau hơn 2 tháng thông xe cầu Long Kiểng - cây cầu huyết mạch nối xã Nhơn Đức và xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cũng như kết nối giao thông cho phía Nam thành phố với tỉnh Long An, người dân hai bên đường Lê Văn Lương vẫn còn vui mừng, phấn khởi khi thoát cảnh chen chúc, nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua cầu sắt Long Kiểng cũ đã xuống cấp. “Cây cầu này thông xe, người dân ở đây rất vui mừng vì không còn kẹt xe, học sinh không phải lo sợ khi đi qua cây cầu sắt mỗi ngày nữa”, bà Lê Thị Liễu (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) bày tỏ.

Dự án cầu Long Kiểng được phê duyệt đầu tư năm 2001, khởi công xây dựng năm 2018. Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về ranh dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng và phải tạm dừng thi công vào năm 2019. HĐND TPHCM nhiều lần giám sát dự án và làm việc với huyện Nhà Bè.

Tại các buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công.

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM khảo sát tiến độ dự án Tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH
Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM khảo sát tiến độ dự án Tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cũng như cầu Long Kiểng, dự án xây dựng cầu Nam Lý (TP Thủ Đức) từng gây bức xúc cho người dân vì bị “đắp chiếu” hơn 5 năm do vướng mặt bằng, nay người dân đã di dời để dự án tiếp tục triển khai. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ráng (ngụ phường Phước Long B) không giấu được niềm vui khi công trình được khởi động trở lại. Gia đình ông Ráng thuộc diện giải tỏa trắng, dù phải chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng ông rất vui khi nhìn vùng đất mình sinh ra và lớn lên thay da đổi thịt, khang trang, hiện đại hơn, không còn cảnh ùn tắc giao thông, nhà cửa xập xệ.

Để dự án cầu Nam Lý được khởi động trở lại, không thể thiếu vai trò giám sát, đôn đốc, đeo bám của HĐND TPHCM và HĐND TP Thủ Đức. Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết, qua tiếp xúc cử tri và các cuộc giám sát, ghi nhận ý kiến của người dân, dự án cầu Nam Lý luôn được người dân nhắc đến với sự mong mỏi được tiếp tục thi công để giải tỏa “nút thắt” trong giao thông của cả tuyến đường. Mong mỏi ấy của người dân là chính đáng, do đó HĐND các cấp đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết. “Cứ vài ngày chúng tôi lại nhắc một lần, có dịp nào trao đổi chúng tôi cũng nhắc để các bên đẩy nhanh các giải pháp nhằm giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư”, ĐB Nguyễn Phước Hưng nói.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Cùng với đốc thúc các dự án giao thông, thời gian qua, đoàn ĐBQH, HĐND TPHCM cũng tăng cường giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố. Trong đó có việc giám sát các dự án nhà ở xã hội hay đôn đốc UBND TPHCM và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến kết luận của chủ tọa tại các kỳ họp HĐND.

“Là đại biểu của dân, tôi cùng các sở, ngành giám sát trực tiếp tại công trình cầu Long Kiểng 4 lần và nhiều lần làm việc với huyện Nhà Bè, chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành đúng như chủ đầu tư cam kết, người dân phấn khởi thì mình cũng vui”

Chủ tịch HĐND TPHCM NGUYỄN THỊ LỆ

Nhắc đến việc đôn đốc, giám sát thực hiện các nghị quyết, ĐB Cao Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, thông tin: các quyết sách của Trung ương được ban hành là sự mong đợi của đồng bào cử tri, người dân, cán bộ công chức, viên chức và lãnh đạo TPHCM. Tuy nhiên, để cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống là việc không dễ. Do đó, sau khi HĐND TPHCM ban hành các nghị quyết, các ban, các ĐB, tổ ĐB HĐND TPHCM tăng cường giám sát chặt chẽ UBND TPHCM tổ chức triển khai nghị quyết cũng như chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện.

ĐB Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, cũng chia sẻ: HĐND TPHCM và UBND TPHCM có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung tờ trình, giám sát thực hiện nghị quyết sau khi được HĐND TPHCM thông qua. Bên cạnh đó, bám sát Kế hoạch 389 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND”, HĐND TPHCM đã đổi mới mạnh mẽ về phương thức, nội dung giám sát với phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, HĐND TPHCM đã mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của cử tri, tương tác tối đa với cử tri (ngoài tương tác truyền thống qua tiếp công dân, HĐND TPHCM tiếp nhận nhiều ý kiến qua tổng đài 1022, hoàn chỉnh website, các kênh mạng xã hội của HĐND TPHCM). Mới đây, HĐND TPHCM cũng thành lập Phòng Dân nguyện để tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trong khi đó, ĐB Hà Phước Thắng, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, cho biết, Thường trực Đoàn ĐBQH và Thường trực UBND TPHCM đã ban hành quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân. Qua thực hiện quy chế cho thấy, việc phối hợp thường xuyên rà soát, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân đã mang lại kết quả tích cực. Tỷ lệ đơn thư được trả lời của các cơ quan chức năng ngày càng cao (năm 2021 là 54%, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tăng lên hơn 90%). Đoàn ĐBQH TPHCM cũng quan tâm tổ chức nhiều chuyên đề giám sát. Các tổ ĐBQH thường xuyên làm việc với chính quyền địa phương nơi ứng cử để giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

* ĐB NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương: Giữ gìn uy tín và làm đúng lời hứa với cử tri

Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, mỗi ĐBQH luôn nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cử tri, đất nước giao cho. Thực tiễn các kỳ họp Quốc hội thời gian qua cho thấy, có rất nhiều ĐB tâm huyết, luôn theo dõi xuyên suốt vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc nhất, có nhiều giải pháp với thông tin minh chứng cụ thể, rõ ràng, lời lẽ thuyết phục. Các phát biểu, kiến nghị, chất vấn của ĐBQH đều được chủ tọa kỳ họp ghi nhận, tiếp thu, được các ĐB khác đánh giá cao, cơ quan soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu đưa vào các luật, nghị quyết, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Tôi tin rằng, hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch, từ đó cử tri đánh giá được ĐB do mình bầu ra. Nội dung ĐB trao đổi, phát biểu sẽ được các chuyên gia, cử tri theo dõi, phản hồi, đánh giá ngay lập tức. Vì vậy, tâm huyết, tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức của từng ĐB dân cử sẽ được thể hiện rất rõ qua các hoạt động cụ thể tại nghị trường, trong công việc và cuộc sống. Trách nhiệm với đất nước càng cao, ĐBQH càng phải rèn luyện, nêu gương bởi mục tiêu phụng sự vì nhân dân, vì đất nước; đồng thời, ĐB phải giữ gìn uy tín và làm đúng lời hứa với cử tri đã bầu chọn mình.

* ĐB PHẠM QUỲNH ANH, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM: Phát huy vai trò đại biểu nhân dân

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, ĐB HĐND TPHCM đã tích cực tham gia các hoạt động chất vấn, đóng góp ý kiến vào việc quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mỗi kỳ họp, ĐB dân cử đều dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu; khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến nội dung kỳ họp và tham gia thảo luận, chất vấn. Các ĐB đã tích cực thảo luận, chất vấn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, mang tính phản biện sâu sắc, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp cụ thể, sát thực, giúp cho việc ban hành các nghị quyết của HĐND cùng cấp đúng đắn và có tính khả thi.

HĐND TPHCM cũng chủ động tổ chức các hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND, tại phiên họp Thường trực HĐND TPHCM. Hoạt động chất vấn của ĐB HĐND là một trong những hoạt động giám sát tiêu biểu nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đồng thời giúp ĐB HĐND thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri, nhân dân và được ĐB, cử tri quan tâm.

Tin cùng chuyên mục