Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đến thời điểm này, tỉnh đã hoàn thành 108/108 tiêu chí theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19-6-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Đây là kết quả của sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, toàn bộ 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt trạng thái “xanh”. Đắk Lắk trở thành một trong những địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn đề ra, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Kết quả trên là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.
Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và các nền tảng số, Đắk Lắk chủ động triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật như Đề án “Mỗi xã, phường một KOL – Đưa sản vật, cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số”; hệ thống Dashboard giám sát, điều hành trực tuyến; các nhóm Zalo phục vụ chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến xã, phường; ứng dụng Đắk Lắk số; cùng các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.
Song song với chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, chuyển đổi số báo chí của tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tham gia đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí và đạt mức “Tốt”, với 89,92/100 điểm ở Khối báo địa phương và 89,42/100 điểm ở Khối phát thanh, truyền hình.
Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao và cách làm chủ động, sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk trong triển khai chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, từ hệ thống chính trị đến các cơ quan báo chí – truyền thông.
Đây là nền tảng quan trọng để chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập vận hành thông suốt, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, dẫn dắt dư luận, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo đà để Đắk Lắk tiếp tục bứt phá trong giai đoạn chuyển đổi số tiếp theo.