Đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện trên địa bàn quận 5

Chiều 14-10, Công an quận 5 (TPHCM) phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Buổi lễ ký kết có lãnh đạo Công an quận 5, Công an TPHCM cùng gần 20 bệnh viện trên địa bàn quận 5.

Mục đích lễ ký kết hội Quy chế nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, đô thị. Đặc biệt là chú trọng công tác phòng chống trộm cắp, lừa đảo, cho vay và cò khám chữa bệnh, cò xe cấp cứu tại các bệnh viện nằm ở quận 5.

Đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện trên địa bàn quận 5 ảnh 1 Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận 5 phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận 5 cho biết, trên địa bàn quận có 20 bệnh viện hoạt động. Trong đó, 17 bệnh viện công lập và 3 bệnh viện tư nhân. Hầu hết đây là các bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày đón hàng chục ngàn bệnh nhân, thân nhân chăm sóc người bệnh, người thăm bệnh ở TPHCM và các tỉnh đến khám chữa bệnh. Ngoài ra, bên ngoài bệnh viện có hàng chục phòng khám đa khoa, phòng khám tư nhân, phòng xét nghiệm hóa sinh tư nhân…

Đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện trên địa bàn quận 5 ảnh 2 Công an quận 5 ký kết với các bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Vì thế, nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở của bệnh nhân, người nuôi bệnh để hoạt động móc túi, trộm cắp tài sản ở các bệnh viện; cò khám chữa bệnh, cò xe cấp cứu tại các bệnh viện; một số cán bộ, công nhân viên ở bệnh viện có tư tưởng tha hóa như: cờ bạc, nợ nần, mượn tiền các đối tượng bên ngoài xã hội không trả đúng hẹn nên bị đối tượng tìm tới bệnh viện… làm ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện, bức xúc cho người dân.

Đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện trên địa bàn quận 5 ảnh 3 Băng nhóm chuyên trộm cắp ở bệnh viện bị Công an quận 5 triệt phá vào tháng 7-2022. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thượng tá Đoàn Văn Phê cho biết, trong năm 2021 và 9 tháng năm 2022, đơn vị tiếp nhận giải quyết 39 vụ như: 1 vụ thu tiền giữ xe trái phép tại các tuyến đường khu vực các bệnh viện; 20 vụ trộm cắp tài sản trong khuôn viên bệnh viện; 12 vụ người tử vong do nhảy lầu trong bệnh viện; 3 vụ cố ý gây thương tích; 1 vụ cướp giật; 1 vụ hiếp dâm; 1 vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức… Công an đã khởi tố 14 vụ, bắt 15 đối tượng.

Tin cùng chuyên mục