Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng đang chú trọng kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Khánh thành Cụm công nghiệp Xây Đá B tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Khánh thành Cụm công nghiệp Xây Đá B tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng định hướng phát triển 18 CCN, với diện tích 983,6ha. Theo đó, có các CNN: Ngã Năm Khánh Hòa, An Lạc Thôn 1, An Lạc Thôn 2, Lịch Hội Thượng, Xây Đá B, Xây Đá B mới, Thuận Hòa, Long Đức 1, Long Đức 2, Long Đức 3, Thạnh Trị, Vĩnh Phước, Thành phố Sóc Trăng, Long Hưng, Dương Kiểng, Ngọc Đông, Tài Văn... Các CCN trên đã được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Với việc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, đến nay tỉnh Sóc Trăng đã thành lập được 5 CCN, với tổng diện tích 202,5ha. Trong đó, CCN Ngã Năm (44,88ha), CCN An Lạc Thôn 1 (32,1ha), CCN An Lạc Thôn 2 (21,62ha), CCN Xây Đá B (53,9ha), CCN Xây Đá B mới (50ha).

Ông Đặng Thành Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng, cho biết: CCN Ngã Năm đã thu hút 2 dự án thứ cấp với diện tích là 14,33ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 35,8%. CCN An Lạc Thôn 1 thu hút 1 dự án thứ cấp là nhà máy đóng bao xi măng và khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Côn (hoạt động thử nghiệm vào tháng 3-2024), đạt tỷ lệ lấp đầy 34,06%. Đối với CCN Xây Đá B (dự án đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng có 100% vốn FDI) hiện đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và được khánh thành từ tháng 4-2025. Riêng CCN An Lạc Thôn 2, CCN Xây Đá B mới đã và đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Ông Thái Vỹ Lương, Giám đốc điều hành Tập đoàn DinTsun, cho hay: CCN Xây Đá B có tổng diện tích 53,9ha, tổng vốn đầu tư là 888 tỷ đồng, hoàn thành chỉ sau khoảng 2 năm triển khai xây dựng. Trong quá trình thi công, đơn vị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng và các sở, ngành, địa phương. Hiện CCN đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận dự án sản xuất, kinh doanh. CCN Xây Đá B đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp là các công ty chuyên sản xuất hàng may mặc, khi đưa vào hoạt động CCN sẽ tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Ngoài 5 CCN trên, tỉnh Sóc Trăng còn đang làm việc với các nhà đầu tư để triển khai các CCN Long Đức 1, Long Đức 2, Long Đức 3 và Thuận Hòa. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân khu vực nông thôn.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, thông tin: đặc thù của CCN là có quy mô diện tích không lớn, vốn đầu tư hạ tầng vừa phải, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ… Do đó, những năm qua tỉnh Sóc Trăng đã ưu tiên kêu gọi, thu hút nguồn lực đầu tư vào các CCN. Để đảm bảo việc xây hạ tầng các CCN đúng tiến độ, tỉnh luôn quan tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư.

Khi các CCN đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, các CCN sẽ giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, tạo thu nhập cho người dân, hạn chế tình trạng người dân phải “ly hương” để tìm việc làm.

Tin cùng chuyên mục