Đề nghị tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày mai 22-10

Sáng 21-10, tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), các lực lượng tham gia tìm kiếm của Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và đại diện gia đình 13 ngư dân còn mất tích tổ chức họp, báo cáo tình hình khả năng tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã mở rộng khu vực tìm kiếm đến 60-70 hải lý
Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã mở rộng khu vực tìm kiếm đến 60-70 hải lý

Clip cuộc họp tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại xã Tam Quang

Tại buổi làm việc, chị Đặng Thị Ngọc Huyền (trú xã Tam Giang, người nhà thuyền viên Đặng Minh Vương đang mất tích) bày tỏ sự cảm ơn chính quyền các cấp đã hỗ trợ tìm kiếm những ngày qua. Chị Huyền cho biết, theo lời những người trở về nói rằng khả năng những người chưa tìm thấy là đã mắc kẹt trong khoang tàu nên không thể nào ra ngoài được. Vì thế chỉ tìm kiếm ở trên mặt nước thôi là không thể tìm được.

“Nguyện vọng duy nhất của gia đình em cũng như 12 gia đình khác là mong chính quyền, Đảng, Nhà nước hỗ trợ, kêu gọi bạn bè quốc tế làm sao có 1 chiếc tàu ngầm tiếp cận được với con tàu bị chìm và đưa thi thể của những người mất tích trở về nhà”, chị Huyền bày tỏ nguyện vọng.

Đại diện người thân của người nhà thuyền viên Đặng Minh Vương đang mất tích tại buổi họp

Đại diện người thân của người nhà thuyền viên Đặng Minh Vương đang mất tích tại buổi họp

Tại cuộc họp, đại diện lực lượng tìm kiếm cho biết, hiện tàu CSB 8002 đang chỉ huy toàn bộ cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích. Hôm qua, tàu 467 của Quân chủng Hải quân chở người dân về đất liền thì bổ sung ngay một tàu khác vào để tham gia tìm kiếm. "Chúng tôi đã tìm kiếm không nghỉ ngơi, xuyên đêm. Chúng tôi đã mở rộng khu vực tìm kiếm lên đến 60-70 hải lý so với vị trí 2 tàu chìm. Rất tiếc, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan, chưa phát hiện thêm chi tiết gì", đại diện lực lượng tìm kiếm nói.

Các đơn vị nghe lực lượng tìm kiếm tại hiện trường báo cáo trực tiếp

Các đơn vị nghe lực lượng tìm kiếm tại hiện trường báo cáo trực tiếp

Theo Trung tá Hà Sơn Quý, đại diện Vùng 3 Hải quân, chưa bao giờ hải quân huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn đông như vụ việc này. Các trang thiết bị trên các tàu tham gia tìm kiếm rất tốt, chỉ cần có một dấu hiệu thì có thể phát hiện ngay.

Tàu CSB 8002 đang chỉ huy các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

Tàu CSB 8002 đang chỉ huy các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

Trung tá Hà Sơn Quý cho rằng, dù có kinh nghiệm tìm kiếm, dùng nhiều phương pháp nhưng hiện tại thời tiết bắt đầu xấu, các tàu đều đã thực hiện nhiệm vụ trên biển dài ngày nên hết sức khó khăn. Khu vực tìm kiếm đã được quần thảo, mở rộng ra thêm nhưng không có hiệu quả nên đại diện Vùng 3 Hải quân đề nghị kết thúc tìm kiếm trong hôm nay.

Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch huyện Núi Thành cho biết, rất cảm ơn các lực lượng của quân đội đã hỗ trợ người dân gặp nạn. Sau khi nghe nguyện vọng của người thân ngư dân bị mất tích, phía huyện Núi Thành đề nghị các lực lượng trên biển kéo dài việc tìm kiếm với hy vọng tìm được các nạn nhân.

Kết luận cuộc họp, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, các ý kiến của chính quyền, của thân nhân sẽ được báo cáo Bộ Quốc phòng để có phương hướng tìm kiếm cứu hộ tiếp theo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm đến hết ngày 22-10. Thông báo các tàu làm nhiệm vụ, các tàu hàng hoạt động gần đó vẫn tiếp tục quan sát khi phát hiện thi thể sẽ trục vớt.

Tin cùng chuyên mục