Đèo Lò Xo xuống cấp, hiểm nguy rình rập

Nhiều đoạn trên đèo Lò Xo bị hư hỏng, bê tông đường vỡ nát, hình thành những chỗ lồi lõm. Người dân vừa đi đèo vừa lo sợ xảy ra tai nạn.

z5148612803709-be5d9ac09e3269d0cfc4382a924262ed-819-4413.jpg
Một vị trí bê tông đường trên đèo Lò Xo bị vỡ vụn. Ảnh: HỮU PHÚC
Clip: Đèo Lò Xo xuống cấp, hiểm nguy rình rập

Đèo Lò Xo nằm trên đường Hồ Chí Minh, dài khoảng 37km, trải dài qua 2 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum. Đây là đoạn đèo cong dốc, nguy hiểm, được xem là ''điểm đen'' tai nạn giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra và đèo trở thành nỗi ám ảnh của tài xế mỗi khi di chuyển trên đoạn đường này.

z5148612803800-827c1ad4ef0619ab027a7df89b3b98e1-9671-6701.jpg
Đoạn đèo bị hư hỏng. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện nay, đoạn đèo qua xã Đăk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum với chiều dài khoảng 27km, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Những ngày tết đến Xuân về, lượng người di chuyển trên đèo về quê ăn tết, đi chơi Xuân ngày càng đông.

Phóng viên Báo SGGP đã lái xe trên cung đường này và chứng kiến nhiều đoạn trên đèo, mặt đường bê tông bị hư hỏng nặng. Nhiều vị trí, bê tông vỡ nát, hình thành các khe hở mặt đường. Bê tông vỡ cũng tạo thành những điểm nhọn cứa vào bánh xe, gây hư hỏng phương tiện.

z5148612806205-68601cb668978241b4afd858cf24946e-7532-7154.jpg
Dịp tết, lượng người di chuyển trên đèo để đi du Xuân, thăm tết đông, nên đường hư hỏng, càng tăng nguy cơ mất an toàn. Ảnh: HỮU PHÚC

Nhiều vị trí khác, nước ngầm chảy tràn trên bề mặt bê tông đường. Tại những vị trí đường hư hỏng, phóng viên quan sát các xe di chuyển rất khó khăn, phải né tránh nhau. Xe di chuyển qua vị trí hư hỏng, tạo ra những tiếng va đập lớn với mặt đường, thùng xe rung chuyển.

Theo ông Nguyễn Văn Phương (trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), đoạn đèo Lò Xo vốn nguy hiểm, nay xuống cấp càng tăng nguy cơ mất an toàn. Ngay chính bản thân ông, nhiều lần chạy xe trên đèo phải lái thật chậm để né đường hư. Có những lúc tránh không kịp, bánh xe va vào mặt đường bê tông bể nát, lốp cao su xe bị cắt.

z5148612794529-f2354a1b83dbbbf6971ffb08f61e9fe6-5633-9061.jpg
Cận cảnh một vị trí hư hỏng, hình thành các khe hở. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Hoàng Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Man, cho biết, đèo Lò Xo xuống cấp đã lâu. Thời gian qua, dù ngành chức năng đã sửa chữa một số vị trí nhưng tình trạng hư hỏng vẫn diễn ra nhiều điểm. Đèo xuống cấp ảnh hưởng đến lưu thông, an toàn cho người đi đường.

Để đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đèo, chính quyền xã mong muốn cấp thẩm quyền nâng cấp đoạn đường đèo; mở thêm các hốc lánh nạn, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo tại khu vực đèo.

z5148612800193-9365ee91da55c838b23cde86211ceea6-4329.jpg
Một vị trí mặt đường bê tông nát vụn. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo Sở GTVT Kon Tum, trước việc đèo Lò Xo xuống cấp, cử tri đã đề nghị đầu tư nâng cấp đèo. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư rất lớn nên chưa thể triển khai làm mới. Hiện chỉ có thể khắc phục tạm thời bằng sử dụng vốn bảo trì để sửa chữa cục bộ.

Việc đầu tư, nâng cấp đèo Lò Xo là việc làm rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Sở mong muốn về lâu dài, được đầu tư, nâng cấp đồng bộ để giảm thiểu tai nạn khi qua đèo Lò Xo.

z5148612805846-8bdb46e8cefd7d0673a049d1957194fd-2919-9485.jpg
Đèo Lò xo vốn nguy hiểm bởi độ cong, dốc, nay đường xuống cấp, càng gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục