Doanh nghiệp chủ động thích ứng trong năm 2026

Ngày 14-1, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026: Cơ hội, rủi ro và thích ứng của doanh nghiệp”.

Hàng hóa xuất khẩu được đưa lên tàu tại cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hàng hóa xuất khẩu được đưa lên tàu tại cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhìn lại năm 2025, các chuyên gia đánh giá, đây là một năm tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, tăng trưởng năm 2025 được dẫn dắt bởi ba động lực chính gồm xuất khẩu, đầu tư công và du lịch.

Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng mạnh nhờ cơ cấu hàng hóa có tỷ trọng lớn là điện tử và các ngành công nghiệp hướng xuất khẩu. Đầu tư công ghi nhận mức giải ngân cao, trong đó phần tạo lập tài sản cố định, đặc biệt là hạ tầng, tăng trưởng rõ rệt so với năm trước. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, với lượng khách quốc tế vượt mức trước dịch, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang các ngành dịch vụ, xây dựng và vật liệu.

Từ nền tảng đó, các diễn giả cho rằng năm 2026 mở ra nhiều cơ hội mới, song đòi hỏi doanh nghiệp phải có cách tiếp cận chủ động và linh hoạt hơn. Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định năm 2026 là giai đoạn tiếp nối của một tư duy phát triển mới, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tháo gỡ rào cản cho khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả điều hành. Theo ông, việc ban hành và triển khai đồng bộ các nghị quyết, chính sách trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, từ đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM cho rằng, năm 2026 vẫn có nhiều dư địa tích cực. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến ổn định của dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong khi các xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ngày càng rõ nét, mở ra không gian tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, đầu tư công dự kiến tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tạo “bệ đỡ” cho nhiều ngành, đặc biệt là xây dựng, hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ.

Từ các phân tích, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động thích ứng, như nâng cao năng lực quản trị, tận dụng cơ hội từ đầu tư công, FDI và các xu hướng xanh – số; đồng thời chuẩn bị kịch bản linh hoạt trước những thay đổi về chính sách và thị trường. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, khả năng “đọc đúng bối cảnh” và điều chỉnh chiến lược kịp thời được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong chu kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục