Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định điều động Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Thị Hờ Rin giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 25-4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đối với đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ban Bí thư quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đối với đồng chí Lê Thị Hờ Rin, nguyên Bí thư Quận ủy quận 6, giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Lê Thị Hờ Rin. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định điều động đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM để giữ nhiệm vụ Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định điều động, chỉ định đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Ma Xuân Việt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, việc điều động, phân công nhân sự lần này nhằm tiếp tục củng cố kiện toàn, điều chỉnh cho phù hợp công tác tổ chức cán bộ, gắn với thực hiện chỉ đạo về công tác quy hoạch cán bộ. Hai đồng chí Lê Thị Hờ Rin và Ma Xuân Việt đều là cán bộ quy hoạch và nằm trong kế hoạch điều động, luân chuyển thử thách cán bộ của Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét, cả hai đồng chí đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, chịu khó học tập, rèn luyện và vượt qua những thử thách từ thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng và gửi gắm nhiều điều đến hai đồng chí khi nhận nhiệm vụ mới. 

Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi trao quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý dù ở cương vị nào cũng có sứ mệnh của nó. Cả hai không được chủ quan khi nhận nhiệm vụ, trọng trách mới bởi vì mỗi giai đoạn nhiệm vụ, trọng trách khác nhau. Do đó yêu cầu hai đồng chí tiếp cận ngay nhiệm vụ mới, trọng trách mới; đồng thời thay đổi tư duy, tâm thế, phong cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ, hai đồng chí tiếp tục giữ gìn đạo đức, phẩm chất, phong cách, thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời mong hai cán bộ này luôn vững vàng trên cương vị mới, gương mẫu, cầu thị, khiêm nhường và nâng cao đạo đức cách mạng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, hai cán bộ nhận nhiệm vụ mới phát huy tinh thần luôn lắng nghe, đoàn kết trong tập thể.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu thêm, hai đồng chí phải hoàn thiện chương trình hành động theo tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo từ đầu. Đó là mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt khi nhận nhiệm vụ, trọng trách đều phải có chương trình hành động như lời cam kết chính trị của bản thân trước Đảng bộ TPHCM, trước cấp trên và trước nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao theo tinh thần "làm đúng và làm tốt" việc được giao, sứ mệnh được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, hai đồng chí Lê Thị Hờ Rin và Ma Xuân Việt cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Lê Thị Hờ Rin chia sẻ, được nhận nhiệm vụ mới là niềm vinh dự trọng trách lớn.

Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ảnh 5 Đồng chí Lê Thị Hờ Rin phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian tới, đồng chí hứa tiếp tục rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa về mọi mặt để cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng, đảm bảo tốt các quy tắc, quy định, quy trình, kế hoạch công tác đã đề ra, phù hợp với tình hình thực tế. Phấn đấu để công tác kiểm tra giám sát tiếp tục có bước tiến mới, đạt được những kết quả cao hơn nữa, nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bí thư Quận ủy Quận 6 Ma Xuân Việt cam kết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Hờ Rin giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ảnh 6 Đồng chí Ma Xuân Việt phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định; trình độ thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Kinh tế công nghiệp. Đồng chí có thời gian dài công tác tại cơ sở ở quận Phú Nhuận, làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Bí thư Quận ủy quận Tân Phú;  Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Từ tháng 4-2016 đến 3-2019, đồng chí làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Từ tháng 3-2019, đồng chí được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Lê Thị Hờ Rin sinh năm 1977, quê quán Bến Tre, cử nhân Luật, tiến sĩ Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí trải qua quá trình công tác ở nhiều vị trí: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Phó Bí thư Quận ủy quận 6, Bí thư Quận ủy quận 6.

Đồng chí Ma Xuân Việt sinh năm 1970, quê quán Thừa Thiên - Huế, trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp chính trị. Đồng chí từng giữ chức: Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

>>Xem bản tiếng Anh tại đây

Tin cùng chuyên mục