Đồng Nai: Hơn 33.200 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chiều 27-6,  PV Báo SGGP đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (TP Biên Hòa), nơi có 593 thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Các thí sinh đến từ 3 trường là Trường THPT Ngô Quyền, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai và Trường Song Ngữ Á Châu. Em Phương An (học sinh Trường Song Ngữ Á Châu) cho biết, dù đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này nhưng vẫn hồi hộp, lo lắng và sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất trong những ngày thi sắp tới.

Chung tâm trạng, em Lan Anh (học sinh Trường Song Ngữ Á Châu) cho biết, em đã chuẩn bị cho kỳ thi này rất kỹ, học thuộc nhiều bài học và hy vọng sẽ làm tốt các đề thi để có kết quả cao nhất.

Các thí sinh đến Trường THPT Ngô Quyền làm thủ tục dự thi

Các thí sinh đến Trường THPT Ngô Quyền làm thủ tục dự thi

Năm 2023, Đồng Nai có trên 33.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó phần lớn các thí sinh có nguyện vọng dùng điểm thi xét tuyển vào đại học. Sở GD-ĐT đã xây dựng và đang triển khai đồng bộ các công tác quan trọng. Trong đó Sở GD-ĐT đã chọn và bố trí 60 điểm tổ chức thi (59 điểm thi chính thức, 1 điểm thi dự phòng). Số lượng thí sinh của Đồng Nai đứng thứ 5 cả nước, sau Hà Nội, TPHCM, Nghệ An và Thanh Hóa.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi

Đối với nhân sự, Sở GD-ĐT đã huy động gần 6.000 cán bộ coi thi, cán bộ phụ trách điểm thi, thanh tra thi, giáo viên chấm thi và để làm tốt công tác tổ chức thi, Sở GD-ĐT đã tổ chức tập huấn đối với lực lượng làm nhiệm vụ thi, kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất các điểm thi, đảm bảo an ninh trật tự.

Các thí sinh đến điểm thi Trường THPT Ngô Quyền làm thủ tục dự thi

Đa số các thí sinh hồi hộp trước kỳ thi sắp tới

Đa số các thí sinh hồi hộp trước kỳ thi sắp tới

Trước đó, ngày 26-6, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho cán bộ là trưởng, phó và thư ký điểm thi tốt nghiệp THPT trong toàn tỉnh để triển khai những nội dung trọng tâm trong quy chế coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có những điểm mới liên quan đến khâu thu bài thi.

Lãnh đạo sở cũng trực tiếp giải thích các thắc mắc của cán bộ phụ trách các điểm thi, đồng thời hướng dẫn giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Các cán bộ phụ trách các điểm thi phải rà soát lại toàn bộ các điều kiện cơ sở vật chất, vô hiệu hóa và niêm phong các thiết bị có kết nối internet, camera tại các điểm thi, trừ camera quan sát tủ đựng đề thi nhưng không được kết nối internet; hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát và bàn ghế phục vụ thí sinh dự thi phải được chuẩn bị an toàn, chu đáo.

Trong quá trình tổ chức thi, giám thị động viên tinh thần tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, tránh gây tâm lý căng thẳng nhưng phải đúng quy chế.

Tin cùng chuyên mục