Dự báo sai thời tiết tại TPHCM?

Cơ quan khí tượng dự báo xác suất mưa ở TPHCM dưới 5% nhưng thực tế đã có mưa to do dông nhiệt.

Mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trước giờ bắn pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trước giờ bắn pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch, cập nhật vào lúc 15 giờ 30 ngày 31-12 cũng như bản tin buổi sáng 31-12 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết tại Nam bộ hôm nay “ít mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng”. Trong đó, xác suất mưa tại TPHCM là dưới 5% (bản tin trước đó vào ngày 29 và 30-12, xác suất mưa tại TPHCM là 0%).

img-4860-9261-4558.jpeg
Cơn mưa xuất hiện tại TPHCM chiều 31-12 nhìn từ quận 2. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Tuy nhiên trên thực tế, chiều 31-12, tại TPHCM lại có dông và mưa to. Phạm vi mưa chủ yếu tại khu vực quận 2, khu công nghiệp Tân Thuận, TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, quận 12 và cả Thuận An của tỉnh Bình Dương…

Sáng và trưa nay, TPHCM cũng như Đông Nam bộ có nắng nóng. Nhiệt độ từ khoảng 10 giờ đến 14 giờ lên mức 33-34oC. Đến 15 giờ, cơn mưa xuất hiện (có sấm) và 16 giờ bắt đầu có mưa to.

Clip mưa to tại TPHCM chiều 31-12. Thực hiện: QUỐC ANH

Tầm gần 17 giờ, vùng mưa dịch chuyển xuống phía Nam của TPHCM, nguy cơ mưa ở các quận 4, quận 5, quận 10, quận 11 và Tân Phú.

Theo một số chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa ở TPHCM là do xuất hiện xiết gió Tây trên cao (đi qua Philippines và Đài Loan), khiến áp cao cận nhiệt đới suy yếu, nên dông nhiệt tại phía Nam bùng lên nhiều hơn.

img-4867-1037.png
Xuất hiện xiết gió Tây trên cao đã gây mưa trái mùa ở TPHCM chiều 31-12

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, nếu dông nhiệt kết thúc tầm 21 giờ thì bầu trời tại TPHCM đêm nay sẽ trong, thuận lợi để ngắm pháo hoa đón chào năm mới. Nếu mưa kết thúc sớm hơn thì trời đêm tại TPHCM có thể có sương mù, tầm nhìn giảm.

Tin cùng chuyên mục