Trong mấy ngày qua, do những hành vi bất cẩn và thời tiết mùa khô nóng bức, đã liên tục xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở quận 9 (TPHCM), U Minh (Cà Mau), Đạ Tẻh (Lâm Đồng)… Trong bối cảnh đó, Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) đang tăng cường các biện pháp phòng chống nguy cơ cháy rừng tràm.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết, trong năm 2012, ở Vườn quốc gia Tràm Chim không xảy ra vụ cháy nào. Rút kinh nghiệm năm trước, ngay từ đầu năm nay ban chỉ huy đã chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô tại các khu vực được xác định có nguy cơ cháy cao là các điểm gò cao, nước thấp, có thể khô sớm: khu A5 Phú Hiệp, các gò khu A1 Phú Đức, khu A2 và A4 Tân Công Sính... Vườn quốc gia Tràm Chim đã triển khai vệ sinh rừng, cắt băng và chủ động đốt cỏ để tạo làn ranh an toàn phòng tránh cháy lan, nạo vét các hồ dự trữ nước chữa cháy, điều tiết giữ mực nước cao hơn các năm trước (do dự kiến năm nay khả năng hạn kéo dài). Vườn quốc gia Tràm Chim còn phối hợp lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra và kết hợp với chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở, nhằm ngăn tình trạng người dân xâm nhập gây mất an toàn phòng chống cháy rừng.
Vườn quốc gia Tràm Chim hiện có 18 trạm bảo vệ với nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng. Với ý thức dựa vào dân để phòng cháy rừng, Vườn quốc gia Tràm Chim tổ chức tập huấn các đội phòng chống cháy rừng ở 5 xã - thị trấn về cách vận hành máy chữa cháy, cách bố trí đội hình phối hợp khi có cháy xảy ra; xây dựng thêm chòi canh, chốt bảo vệ; mở lớp tập huấn và tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng mùa khô... Vườn quốc gia Tràm Chim còn hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm để góp phần cải thiện mức sống các hộ nghèo quanh vùng đệm, nhằm hạn chế việc xâm nhập trái phép vào vườn khai thác, gây nguy cơ cháy rừng...
TRẦN TRỌNG TRUNG
(Tam Nông, Đồng Tháp)