EU khởi động phái bộ bảo vệ tàu thuyền qua Biển Đỏ

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp ngày 19-2 tới tại Brussels (Bỉ) để chính thức khởi động một phái bộ hải quân nhằm bảo vệ tàu thuyền quốc tế qua lại khu vực Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Khinh hạm Hessen của Hải quân Đức tham gia nhiệm vụ tại Biển Đỏ. Ảnh: GETTY IMAGES
Khinh hạm Hessen của Hải quân Đức tham gia nhiệm vụ tại Biển Đỏ. Ảnh: GETTY IMAGES

Phái bộ mang tên Aspides sẽ gồm ít nhất 4 tàu chiến. Đến nay, Đức, Pháp, Italy và Bỉ đã thông báo kế hoạch góp tàu cho phái bộ. Tổng chỉ huy phái bộ này sẽ là Hy Lạp, trong khi việc điều hành hoạt động kiểm soát trên thực địa sẽ do Italy đảm nhận. EU cho biết, phái bộ sẽ có thời hạn ban đầu là 1 năm, với nhiệm vụ chỉ giới hạn ở bảo vệ tàu dân sự tại Biển Đỏ và sẽ không thực hiện các vụ tấn công “vào lãnh thổ Yemen”.

27 quốc gia thành viên EU đã nỗ lực đạt đồng thuận về phái bộ tại Biển Đỏ do lo ngại các vụ tấn công của Houthi có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế trong khối và đẩy lạm phát lên cao. Theo Hội nghị Thương mại và phát triển của Liên hợp quốc, vận tải thương mại qua kênh Suez đã giảm hơn 40% trong 2 tháng qua.

Trước đó, các lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc không kích Houthi tại Yemen nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng này ở Biển Đỏ. Một quan chức EU cho biết sẽ phối hợp hành động với Mỹ và các lực lượng khác trong khu vực để đảm bảo an toàn cho tàu bè tại Biển Đỏ.

Mới nhất, một tàu treo cờ Panama đã bị tấn công khi đang ở ngoài khơi Biển Đỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một tên lửa được bắn đi từ Yemen đã trúng vào mạn tàu chở dầu thô MT Pollux của Ấn Độ, treo cờ Panama.

Tin cùng chuyên mục