EU lập kho dự trữ chống đe dọa sinh hóa và hạt nhân

Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Phần Lan thông báo Liên minh châu Âu (EU) đã cấp cho nước này 242 triệu EUR (262 triệu USD) nhằm thiết lập các kho dự trữ phòng chống các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân để tất cả các nước thành viên EU sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Các kho dự trữ bao gồm các thiết bị cứu hộ và y tế, thuốc giải độc và máy đo bức xạ, nhằm bảo vệ các lực lượng phản ứng đầu tiên cũng như người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan Krista Mikkonen, các kho dự trữ được thành lập ở Phần Lan sẽ cải thiện mức độ sẵn sàng và sự chuẩn bị chiến lược của EU nhằm ứng phó với các mối đe dọa khác nhau, đặc biệt là ở Bắc Âu và khu vực Biển Baltic.

Các kho dự trữ này sẵn sàng được đưa vào sử dụng từ năm 2024, có thể cung cấp cho một khu vực thiên tai hoặc khủng hoảng trong 12 giờ sau khi đề nghị hỗ trợ được chấp nhận.

Tin cùng chuyên mục