EU phản đối cắt nguồn cung điện, nước ở Dải Gaza

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết, đã tiếp xúc với cả lực lượng Hamas và giới chức Israel về khả năng tiếp cận tù nhân, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể tiếp cận họ. Qatar cho rằng, hiện còn quá sớm để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel.
Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa ở Dải Gaza nhằm tránh cuộc xung đột Hamas-Israel, ngày 9/10/2023. Ảnh: TTXVN
Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa ở Dải Gaza nhằm tránh cuộc xung đột Hamas-Israel, ngày 9/10/2023. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết, đã tiếp xúc với cả lực lượng Hamas và giới chức Israel về khả năng tiếp cận tù nhân, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể tiếp cận họ. Qatar cho rằng, hiện còn quá sớm để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel.

Trong khi đó, ngày 11-10, nhà chức trách Dải Gaza thông báo điện lưới khu vực đã sập hoàn toàn sau khi nhà máy điện duy nhất dừng hoạt động vào khoảng 14 giờ vì thiếu nhiên liệu trong bối cảnh Israel phong tỏa toàn bộ vùng đất này.

Bộ trưởng Năng lượng Israel - ông Israel Katz cũng ra thông báo về quyết định cắt nguồn cung nước, điện và nhiên liệu đồng thời cho biết nhà máy điện ở Dải Gaza đã dừng hoạt động, toàn bộ vùng đất này rơi vào cảnh mất điện. Thông báo được đưa ra bất chấp phản đối của Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Israel Katz nêu rõ, Israel sẽ tiếp tục phong tỏa toàn diện Dải Gaza cho tới khi “mối đe dọa từ phong trào Hồi giáo Hamas được loại bỏ”.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập chính phủ khẩn cấp cùng với lãnh đạo đảng Đoàn kết quốc gia đối lập Benny Gantz.

Tin cùng chuyên mục