Gần 350 triệu ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng 9-10, đoàn từ thiện do nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã cùng với các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã đến thăm và trao quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Trung tâm Võ Hồng Sơn, tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, vợ cố nhà báo Võ Hồng Sơn) đón tiếp và gửi lời cảm ơn đến bà Mai Thị Hạnh cùng với các thành viên trong đoàn từ thiện đã không quản ngại đường xá xa xôi, mưa gió để đến thăm trung tâm và các học sinh khuyết tật…

Các em học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Võ Hồng Sơn 
Đoàn từ thiện trao quà, tiền ủng hộ Trung tâm Võ Hồng Sơn
Dịp này, đoàn từ thiện đã trao tặng Trung tâm Võ Hồng Sơn gần 350 triệu đồng. Đây là số tiền do các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tại TPHCM tự nguyện đóng góp…

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập dựa vào cộng đồng, được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong đó, mẹ ruột của cố nhà báo Võ Hồng Sơn đã hiến tặng hơn 4.500m² đất để xây dựng trung tâm…

Sau hơn 5 năm thành lập, bình quân mỗi năm Trung tâm nuôi dạy từ 100-120 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây đã trở thành mái ấm để các em rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, xóa bỏ dần mặc cảm, tự ti để vun đắp ước mơ, vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

Các thành viên của đoàn từ thiện chụp ảnh lưu niệm cùng với các em học sinh

Trong năm học 2020, Trung tâm Võ Hồng Sơn có 116 học sinh của 11 lớp học văn hóa, 9 lớp học cấp 1, cấp 2. Trong đó, có 32 học sinh vừa học chữ vừa học nghề.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, tại Trung tâm Võ Hồng Sơn, các em học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn được trang bị kiến thức và các kỹ năng xã hội, kỹ năng phục vụ và được học nghề.

Ngoài ra, trung tâm còn mở nhiều xưởng thực hành để dạy nghề tạo công ăn việc làm cho các em…


Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), nhóm thiện nguyện "Chia Sẻ - Sharing" phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ trao 1.000 bộ áo phao cứu sinh (mỗi bộ áo phao là 1,2 triệu đồng) cho ngư dân nghèo tại tỉnh Bình Định, trị giá 1,2 tỷ đồng.

Trước món quà hết sức ý nghĩa trên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn từ thiện cùng bà Mai Thị Hạnh.
Gần 350 triệu ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 6 Hướng dẫn các ngư dân Bình Định sử dụng áo phao, phao cứu sinh
Gần 350 triệu ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 7 Trao 1.000 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo tại tỉnh Bình Định
Như vậy hành trình trao tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đánh bắt xa bờ các tỉnh miền Trung và chiến sĩ nhà Giàn DK1 - đợt I của nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” phối hợp cùng Hội Nhà báo TPHCM, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kết thúc tại tỉnh Bình Định.

Dự kiến, đợt II của chương trình sẽ diễn ra vào cuối tháng 11-2020. Đoàn sẽ tiếp tục trao tặng chiến sĩ nhà giàn DK1 500 bộ, ngư dân các tỉnh Quảng Trị 500 bộ và Quảng Bình 500 bộ.

Để thực hiện được chương trình này, bên cạnh sự chung tay góp sức của hơn 150 thành viên nhóm “Chia sẻ - Sharing” với nhiều cá nhân và doanh nghiệp mạnh, chủ lực và tâm huyết với hoạt động xã hội, còn có các tổ chức vì cộng đồng như Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, Ban từ Thiện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TPHCM, Hội Doanh nghiệp vì cộng đồng…

Tin cùng chuyên mục