Garmin Forerunner 265 - Lựa chọn cho người dùng mới

Garmin Forerunner 265 - Lựa chọn cho người dùng mới

Garmin Forerunner 265 đang là sản phẩm mang đến nhiều điều thú vị cho người dùng không chỉ vì ngoại hình mà những tính năng thiết thực của nó… cùng với mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt là người dùng mới.

Điều thích thú với sản phẩm này là màn hình AMOLED. Garmin Forerunner 265 được trang bị màn hình AMOLED với độ phân giải 416 x 416 pixel, mang đến cho người dùng trải nghiệm thị giác tốt hơn, đồng thời cũng giúp tăng thời lượng pin sử dụng bởi màn hình không tiêu tốn năng lượng như màn hình LCD. Màn hình AMOLED càng giúp chiếc đồng hồ này “khoe dáng” tốt hơn khi đeo trên tay…

Gắn liền với màn hình Forerunner 265 là khung viền của sản phẩm này. Với phần khung được cấu thành từ chất liệu polymer gia cố bằng sợi tổng hợp giúp thiết bị chỉ có 47 gram, người dùng có thể đeo nó cả ngày lẫn đêm và luôn thoải mái khi tham gia các hoạt động thể thao.

Một phần của sự thoải mái khi đeo Garmin Forerunner 265 còn đến từ dây đeo silicon mềm mại, được thiết kế nhiều lỗ để người dùng có sự điều chỉnh thoải mái nhất cũng như giúp thoáng khí.

Với 5 nút bấm trên Garmin Forerunner 265, trong đó nút “RUN” được thiết kế đặc biệt, chỉ cần ấn vào sẽ hướng người dùng đến hoạt động chạy bộ ngay tức thì. Garmin đã thiết kế nút này với tên gọi “RUN” dành cho Forerunner 265 đầy tính chủ đích, gắn liền sản phẩm với người chạy bộ.

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 265 với thời lượng pin lên tới 13 ngày khi sử dụng ở chế độ đồng hồ thông minh và 20 giờ khi sử dụng ở chế độ GPS không có nhạc… và điều này tiếp tục giúp người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà không cần lo lắng về việc sạc pin thường xuyên. Đây chính là sự yên tâm mà Garmin đã mang lại cho người dùng.

Garmin Forerunner 265 còn được trang bị công nghệ SatIQ, mang lại sự yên tâm cho người dùng. Thực tế sử dụng cho thấy, khi sử dụng thiết bị định vị ở vùng trời rộng mở, người dùng có thể chỉ cần chế độ GPS nhưng trong một hẻm núi hoặc trong đô thị, con chip của thiết bị phải kết nối với tất cả các vệ tinh và dải tần có sẵn để xác định chính xác vị trí của người dùng, điều này gây hao pin đáng kể.

Để giải quyết vấn đề, Garmin Forerunner 265 được trang bị công nghệ SatIQ, là một công nghệ hoạt động ở chế độ nền để tự động chọn chế độ vệ tinh phù hợp với môi trường của người dùng. SatIQ còn cho phép thiết bị chuyển đổi giữa các chế độ trong thời gian thực dựa trên môi trường nên công nghệ này giúp kéo dài tuổi thọ pin đồng thời mang lại độ chính xác của GPS nhiều băng tần trong suốt hoạt động của người dùng Garmin Forerunner 265.

Garmin Forerunner 265 kế thừa tất cả các tính năng luyện tập thể thao, bao gồm theo dõi biến thiên nhịp tim, mức độ sẵn sàng luyện tập, tiện ích cuộc đua, đề xuất luyện tập, theo dõi nhịp tim, trạng thái luyện tập và nhiều tính năng khác.

Với người dùng mới, Garmin Coach là một tính năng đáng khai thác khi dùng sản phẩm này và nếu người dùng “nghe” và thực hiện theo các chỉ dẫn, thiết bị trở thành một huấn luyện viên đáng tin cậy.

Gắn liền với người dùng là tính năng Sẵn sàng luyện tập của Garmin, tính năng này giúp người dùng khai thác hiệu quả sản phẩm mà mình đã mua. Tính năng này giúp người dùng định lượng mức độ tập luyện phù hợp cho ngày hôm đó, trong khi điểm Sức khỏe cơ thể cung cấp thông tin tổng quan về sức khỏe của người dùng. Với phái nữ, Forerunner 265 cũng cho phép người dùng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và thai kỳ của mình như các đồng hồ Garmin khác…

“Chuyên sâu” hơn, sản phẩm này cũng dễ dàng ghi lại nhịp tim và nồng độ oxy trong máu bằng đèn xanh và đèn đỏ tương ứng (gọi là Pulse Ox trên đồng hồ)… nhờ được trang bị cảm biến Elevate V4 mới nhất. Cảm biến này có thể tính toán nhịp thở, HRV và mức độ căng thẳng. Ngoài ra, nó còn tích hợp tính năng Báo cáo buổi sáng của Garmin, cung cấp thông tin tổng quan về giấc ngủ, mức độ luyện tập và thời tiết dự báo cho ngày tiếp theo…

Sản phẩm với chuẩn chống nước 5 ATM, giúp bảo vệ chiếc đồng hồ khi ngâm nước ở độ sâu lên tới 50 mét. Với tính năng này, người dùng có thể yên tâm sử dụng đồng hồ của mình trong các hoạt động liên quan đến nước mà không cần phải e ngại như đi biển hay bơi lội… Đây cũng chính là sự an tâm mà Garmin Forerunner 265 mang lại cho người dùng.

Forerunner 265 có hai tùy chọn: Forerunner 265S 42mm và Forerunner 265 46mm với giá bán lẻ đề xuất là 11.690.000 đồng, là mức giá mà người dùng không khó để tiếp cận, nhất là người dùng mới có ý định mua thiết bị đeo tay.

Tin cùng chuyên mục