Gia Lai: Kiểm tra rừng bị đổ hoá chất để lấy đất sản xuất

Trước tình trạng rừng bị ken gốc, đổ hoá chất làm cây chết để lấy đất sản xuất, Cục Kiểm lâm sẽ vào Gia Lai làm việc, kiểm tra thực tế.

z4989093614708-57e5baa61c5fd1b271e8bccbb3a43ed0-5264.jpg
Rừng ở huyện Chư Prông bị phá. Ảnh: TH

Ngày 19-12, Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) có văn bản cho biết, đã lập đoàn công tác làm việc với Sở NN-PTNT Gia Lai liên quan đến rừng ở huyện Chư Prông bị phá, ken gốc, đổ hoá chất khiến cây chết nhằm chiếm đất sản xuất.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng sẽ đi kiểm tra hiện trường khu vực xảy ra phá rừng.

z4989093592331-33c1c7723456714a527884d227e8e080-5649.jpg
Rừng ở huyện Chư Prông bị phá. Ảnh: TH

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, từ tháng 11 đến tháng 12, trên địa bàn 2 xã Ia Púch, Ia Mơ (huyện Chư Prông) xảy ra 4 vụ phá rừng.

Cụ thể, tại lô 12, khoảnh 8, tiểu khu 932 (xã Ia Púch, do Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch quản lý) có 76 cây rừng (đường kính từ 9 đến 33cm) bị khoan gốc, đổ hoá chất, ken thân làm các cây chết khô.

Lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ la Meur quản lý xảy ra 2 vụ với 257 cây rừng bị chặt hạ.

Cánh rừng do UBND xã Ia Mơ quản lý ở tiểu khu 1012 cũng bị phá với diện tích 2.800 m2, tổng số cây bị thiệt hại là 53 cây.

Theo UBND huyện Chư Prông, trên địa bàn có nhiều tuyến đường cắt qua rừng. Riêng xã Ia Mơ, tỷ lệ người đồng bào chiếm trên 50%, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên một số người dân vẫn còn lén lút vào rừng cưa hạ cây để lấy gỗ làm nhà, cơi nới nương rẫy, lấn chiếm đất rừng sản xuất nông nghiệp.

Cũng theo UBND huyện Chư Prông, thời gian tới, đơn vị này tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương điều tra các vụ phá rừng; tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi khai thác rừng trái pháp luật; chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Tin cùng chuyên mục