Trong ngày 30-10, mưa lớn kết hợp với thủy triều dâng khiến nhiều khu dân cư vùng trũng tại các xã Tuy Phước Đông và Ngô Mây bị ngập cục bộ.
Tại xã Tuy Phước Đông, các trường học gồm: THPT Số 3 Tuy Phước, THCS Phước Hòa, THCS Phước Thắng, Tiểu học số 2 Phước Thắng, Tiểu học số 1 Phước Hòa và Mầm non Phước Thắng… bị ngập, nhiều tuyến đường trên địa bàn tạm thời bị chia cắt.
Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh nên các đập tràn và khu vực trường học bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã cho hơn 3.000 học sinh tại 8 trường học tạm nghỉ học trong ngày 30-10.
Theo ông Tân, trong ngày 30-10, mưa đã giảm, các vùng dân cư bị ngập bắt đầu rút nước. “Hiện nước đã rút dần, nếu thời tiết ổn định, học sinh sẽ trở lại lớp vào ngày mai (31-10)”, ông Tân cho biết.
Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều khu dân cư ở Tuy Phước Đông bị ngập nặng, trong đó các thôn Lạc Điền, An Lợi, Kim Đông có nơi ngập sâu đến 1m, gây cô lập hàng trăm hộ dân. Theo thống kê của UBND xã Tuy Phước Đông, có hơn 3.000 người dân bị ảnh hưởng và cô lập do ngập lụt.
Mưa lớn cũng gây sạt lở và nguy cơ sạt lở tại nhiều địa phương. Một số khu vực núi có nguy cơ cao như Núi Gành (xã Đề Gi), Núi Trà Cong (xã An Hòa) và xã Ia Ly đã được đặt trong diện cảnh báo, di dời gần 100 người dân đến nơi an toàn.
Tại xã Vĩnh Thạnh, chính quyền huy động lực lượng khắc phục 6 điểm sạt lở, với khoảng 47m³ đất đá tràn xuống đường; đến nay, giao thông đã được thông suốt.