Năm Du lịch quốc gia là sự kiện du lịch - văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ VH-TT-DL. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương và thu hút du khách trong nước, quốc tế.
Trong bối cảnh du lịch thế giới phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng với mức phục hồi gần 120% và tăng trưởng khoảng 21%. Năm 2026 được xác định là thời điểm quan trọng để ngành du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước, kích cầu du lịch và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam.
Tỉnh Gia Lai được Bộ VH-TT-DL lựa chọn đăng cai nhờ hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mang chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” (Mountains embrace the sea), thể hiện thông điệp kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo, hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Theo kế hoạch, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ có 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao. Trong đó, Bộ VH-TT-DL chủ trì tổ chức 18 hoạt động, tỉnh Gia Lai tổ chức 109 hoạt động và 22 tỉnh, thành phố hưởng ứng với 117 hoạt động.
Các chương trình được triển khai xuyên suốt trong năm theo chủ đề từng quý, gồm: chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch. Điểm nhấn là lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, dự kiến diễn ra ngày 28-3 tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12-2026 tại phường Pleiku (Gia Lai).
Trong khuôn khổ tuần lễ khai mạc, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hàng trăm dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp…
Đồng thời, tại lễ khai mạc sẽ diễn ra nhiều hoạt động quảng bá như không gian trưng bày sản phẩm OCOP, diễn đàn phát triển kinh tế du lịch, hội thảo du lịch hàng không, chương trình giới thiệu ẩm thực và các sự kiện thể thao, văn hóa… phục vụ du khách.
Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Định, Gia Lai trở thành địa phương có diện tích hơn 21.500km², dân số khoảng 3,5 triệu người, giữ vai trò kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.
Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái đa dạng từ biển, cao nguyên đến các giá trị văn hóa đặc sắc như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi, hệ thống di tích Chăm Pa, cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh…
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, tỉnh xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển du lịch bền vững…
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên và tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ truyền thông, quảng bá các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đặc biệt là tuần lễ khai mạc và hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh…