Giá rau xanh tại ĐBSCL ở mức thấp

Do nguồn cung có dấu hiệu vượt cầu nên gần đây giá nhiều loại rau củ quả ở khu vực ĐBSCL đã giảm xuống ở mức khá thấp.

Theo ngành nông nghiệp nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL, giá bắp cải trắng, rau muống, rau dền, cải xanh, cải ngọt, bồ ngót, bầu, bí đao, củ cải trắng… đang được nông dân bán cho tiểu thương chỉ ở mức 4.000-6.000 đồng/kg. Giá dưa leo, khổ qua, bí hồ lô ở mức 6.000-8.000 đồng/kg. Hiện nhiều loại rau củ quả khác bán lẻ trên thị trường với giá 7.000-15.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá giảm do gần đây nông dân tăng diện tích trồng, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức bình thường và phần lớn các loại rau củ quả tiêu thụ dạng tươi, không thể bảo quản lâu.

Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL đang đẩy mạnh hợp tác với các địa phương ở khu vực Đông Nam bộ, trọng tâm là hợp tác với TPHCM để xúc tiến, tạo đầu ra ổn định cho những sản phẩm nông nghiệp của vùng.

Tin cùng chuyên mục