Giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt 14 tiếng dưới chân đập thủy điện

3 nạn nhân bị mắc kẹt lúc 11 giờ ngày 9-11. Lực lượng cứu hộ giải cứu 3 người bị nạn vào bờ an toàn vào khoảng 1 giờ 30 ngày 10-11. Dù bị mắc kẹt lâu nhưng do được lực lượng chức năng tiếp tế thức ăn nên khi đưa vào bờ, sức khỏe của họ vẫn bình thường.

Sáng 10-11, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt dưới chân đập Thủy điện Đak Srong (thuộc sông Ba, đoạn chảy qua địa phận thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro).

Chuẩn bị dụng cụ để cứu nạn

Theo ông Võ Nguyên Nam, 3 nạn nhân bị mắc kẹt lúc 11 giờ ngày 9-11. Lực lượng cứu hộ của huyện, tỉnh đã dốc toàn bộ sức lực để tìm cách giải cứu. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 10-11, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 3 người bị nạn vào bờ an toàn.

Giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt 14 tiếng dưới chân đập thủy điện ảnh 2 Lực lượng cứu hộ đu dây qua dòng nước lũ chảy xiết để tiếp cận những người bị nạn
“Để giải cứu, lực lượng cứu hộ đã đưa dây ra vị trí nơi nạn nhân đứng rồi cố định chặt. Đồng thời chiến sỹ công an đu dây qua để hướng dẫn người bị nạn cột dây vào ròng rọc rồi những người còn lại ở bên bờ kéo về. Việc giải cứu đã thành công lúc 1 giờ 30 ngày 10-11. Dù bị mắc kẹt lâu nhưng do được lực lượng chức năng tiếp tế thức ăn nên khi đưa vào bờ, sức khỏe của họ vẫn bình thường. Địa phương đã bàn giao người bị nạn cho gia đình đưa về. Khi giải cứu xong, tại hiện trường, đồng chí Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện khích lệ, động viên, cảm ơn lực lượng cứu hộ của tỉnh, huyện đã dũng cảm, nỗ lực giải cứu người gặp nạn”, ông Võ Nguyên Nam nói.
Kéo người bị nạn vào bờ

Trước đó, như báo SGGP Online đã phản ánh, trong ngày 9-11, trên địa bàn huyện Kông Chro có mưa nhưng lượng mưa ít. Tuy nhiên, ở thượng nguồn lại mưa nhiều, cộng với thủy điện xả lũ nên lưu lượng nước chảy qua địa bàn lớn. 

Khi có thông tin xả tràn lũ thủy điện, để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Kông Chro đã chỉ đạo các xã dọc sông Ba thông báo người dân di dời tài sản dọc sông, không ra sông câu cá, đồng thời giao đài truyền thanh phát cảnh báo trên sóng truyền thanh để người dân biết.

Một người bị mắc kẹt được đưa vào bờ an toàn

Tuy nhiên, 3 người là anh Nguyễn Văn S., Nguyễn Thành L. và Nguyễn Văn Nh. (tổ dân phố Plei Ktoh, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn phớt lờ thông báo và ra chân đập tràn của Thủy điện Đak Srong (thuộc sông Ba, đoạn chảy qua địa phận thị trấn Kông Chro) câu cá, dẫn đến bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Tin cùng chuyên mục