Hỗ trợ 20 tỷ đồng khắc phục mưa lũ huyện Tây Giang, Quảng Nam

Chiều 21-10, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi kiểm tra thực tế về tình hình thiệt hại do mưa lũ và thăm hỏi đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Hỗ trợ 20 tỷ đồng khắc phục mưa lũ huyện Tây Giang, Quảng Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra các điểm sạt lở do mưa lũ tại huyện Tây Giang
Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

Sau khi kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, hư hại cầu dân sinh Z'rượt (xã A Nông); đường Hồ Chí Minh và cầu vào Đồn Biên phòng A Nông. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên 15 hộ gia đình đồng bào Cơ Tu tại xã A Tiêng, xã A Nông và xã Lăng bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Trương Hòa Bình động viên bà con cần tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng chính quyền địa phương khắc phục sự cố sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Tại buổi làm việc với huyện Tây Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị huyện Tây Giang và tỉnh Quảng Nam cần tập trung và nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo việc đi lại của người dân không bị gián đoạn kéo dài.
Hỗ trợ 20 tỷ đồng khắc phục mưa lũ huyện Tây Giang, Quảng Nam ảnh 2 Đồng chí Trương Hòa Bình thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên những hộ gia đình đồng bào Cơ Tu tại các xã bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ
Dịp này, đồng chí Trương Hòa bình đã thống nhất hỗ trợ 20 tỷ đồng và trục tiếp trao 100 triệu đồng hỗ trợ quỹ khuyến học giúp Tây Giang lo công tác giáo dục cho con em đồng bào vùng cao Tây Giang.

Tin cùng chuyên mục