Học sinh Xơ Đăng vẽ tranh gây quỹ giúp đỡ người nghèo

Học sinh Xơ Đăng vẽ tranh trên đá với mong muốn sẽ bán đấu giá để giúp đỡ cho người nghèo. Các bức tranh này được bán với giá hàng trăm triệu đồng, khiến các em vỡ oà trong niềm hạnh phúc.
Người dân tham gia đấu giá bức tranh
Người dân tham gia đấu giá bức tranh

Ngày 8-2, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị vừa tổ chức bán đấu giá 10 bức tranh do học sinh Xơ Đăng tham gia vẽ để gây quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023”. 10 bức tranh bán đấu giá này hoàn toàn cho chính bàn tay của các em học sinh đồng bào dân tộc Xơ Đăng và giáo viên các trường trên địa bàn tự làm.

Các bức tranh có chủ đề về niềm tự hào quê hương, đất nước; cảnh quan vùng đất nơi các em sinh ra; khát khao xây dựng mái trường hạnh phúc.

Điểm đặc biệt của các bức tranh này là chất liệu tranh hầu hết từ đá. Để thực hiện, các em cùng giáo viên vào bờ suối để tuyển chọn những viên đá đẹp, có hình thù độc đáo rồi dùng mực để vẽ, keo để dán.

Một bức tranh do các em học sinh vẽ được đấu giá
Một bức tranh do các em học sinh vẽ được đấu giá

Sau khi hoàn thành, các tác phẩm đã được chấm giải. 10 bức tranh đẹp nhất được trưng bày trong phiên chợ và được mang ra đấu giá với số tiền 125 triệu đồng.

“Các em học sinh Xơ Đăng khi thấy tranh vẽ bán được giá cao đã rất hạnh phúc, có em còn rơi nước mắt vỡ oà sung sướng. Chứng kiến các em học sinh Xơ Đăng dù còn nghèo nhưng đã có ý thức "lá lành đùm lá rách", huyện rất vui. Số tiền này, huyện sẽ ngay lập tức đưa vào quỹ khuyến học, quỹ người nghèo để hỗ trợ sớm nhất cho người cần hỗ trợ như đúng mong muốn của các em tham gia vẽ tranh”, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nói.

Tin cùng chuyên mục