Hơn 150 doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Đồng Tháp

Có hơn 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến Đồng Tháp, trong đó 100 doanh nghiệp về thương mại; 20 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư về dệt may, thủy sản; 20 doanh nghiệp về du lịch…
Các đại biểu dự buổi họp báo
Các đại biểu dự buổi họp báo

Chiều 20-6, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí về Hội nghị hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ - Đồng Tháp, diễn ra từ ngày 27 đến 29-6-2023, tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM Madan Mohan Sethi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện tham dự buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, sản phẩm xuất khẩu; khu vực triển lãm về các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp đang kêu gọi đầu tư; gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp; mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng qua hội nghị lần này sẽ mang lại hiệu quả tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần quảng bá mạnh mẽ và nâng cao hình ảnh tỉnh đến các đối tác tiềm năng. Dự kiến các nhà đầu tư Ấn Độ hoạt động ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, công nghệ thông tin, dược phẩm, du lịch tham gia sự kiện.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM Madan Mohan Sethi, bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến sự kiện lần đầu tiên tại Đồng Tháp. Sự kiện hợp tác này, có hơn 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến Đồng Tháp, trong đó 100 doanh nghiệp về thương mại; 20 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư về dệt may, thủy sản; 20 doanh nghiệp về du lịch; 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin…

Theo ông Madan Mohan Sethi, thời gian qua, Ấn Độ đã tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư tại Nha Trang, thu hút 70 doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Lần này tại Đồng Tháp, con số vượt trội hơn, đánh dấu sự khởi đầu hợp tác giữa Đồng Tháp - Ấn Độ, cũng như những điều tích cực hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ - Đồng Tháp, sẽ có các hoạt động: Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 diễn ra tại Công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh) diễn ra vào ngày 28-6; Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư Ấn Độ - Đồng Tháp (Phiên khai mạc) tại Hội trường chính, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp diễn ra ngày 28-6; Phiên gặp gỡ, thảo luận kết nối doanh nghiệp Ấn Độ - Đồng Tháp với 2 chủ đề “Thương mại và Đầu tư” và “Du lịch và Công nghệ thông tin”; tổ chức đoàn Farmtrip khảo sát thực tế tại các địa điểm tỉnh Đồng Tháp kêu gọi đầu tư…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa; bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì buổi họp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương 6 tháng đầu năm. Đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và chúc mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023).

Tin cùng chuyên mục