Trong đó, Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân với 28 phạm nhân là người nước ngoài.
Đại tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Thủ Đức, chúc mừng các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời mong muốn những người được đặc xá biết trân trọng cơ hội làm lại cuộc đời, nỗ lực lao động, học tập, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo, nhân văn đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội đã ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ. Theo quyết định của Chủ tịch nước, năm 2026 có 9.950 phạm nhân trên cả nước được đặc xá tha tù trước thời hạn; riêng Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân, thuộc nhóm cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện học nghề, việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Đồng thời mong muốn các phạm nhân được đặc xá phát huy kết quả cải tạo, vượt qua mặc cảm, sống và lao động bằng con đường chân chính, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
* Trong khi đó, 141 phạm nhân đã được đặc xá tại Trại giam Xuyên Mộc. Lãnh đạo Trại giam Xuyên Mộc cho biết, thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, đơn vị đã triển khai công tác xét, đề nghị đặc xá khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân
Trong số 141 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước tại Trại giam Xuyên Mộc, phạm nhân lớn tuổi nhất là 71 tuổi, phạm nhân trẻ tuổi nhất là 19 tuổi. Thời gian chấp hành án còn lại dài nhất là 6 năm 9 tháng 22 ngày và ngắn nhất là 1 tháng 1 ngày.
Đại diện lãnh đạo VKSND, TAND TPHCM trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân
Đặc biệt, điểm mới trong các quy định xét duyệt năm nay có những điều chỉnh quan trọng nhằm bảo đảm tính chặt chẽ và công bằng, như: Đối với người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, quy định yêu cầu phải đạt tối thiểu 18 quý xếp loại cải tạo từ khá trở lên; bổ sung việc bắt buộc lấy ý kiến từ UBND và Công an cấp xã, phường nơi phạm nhân về cư trú nhằm đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội khi tái hòa nhập.
Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trại giam Xuyên Mộc nhấn mạnh, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước, nhằm tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân nhận rõ được tội lỗi của mình gây ra, biết ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ. Đặc xá còn thể hiện truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, dang tay đón nhận những người đã từng lầm lỡ bước vào một cuộc đời mới.
Lãnh đạo Trại giam Xuyên Mộc đề nghị các phạm nhân được đặc xá nghiêm túc thực hiện các cam kết đã ký, chấp hành tốt các quy định của pháp luật tại địa phương, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Các phạm nhân được đặc xá về bên gia đình
Cùng với đó, thân nhân, gia đình tiếp tục đồng hành, động viên, hỗ trợ người được đặc xá vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm; chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá; tạo điều kiện thuận lợi trong đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân, xóa án tích, tiếp cận việc làm và các chính sách an sinh xã hội, góp phần giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.
Người được đặc xá trở về trong vòng tay chào đón của người thân, gia đình