Hơn 9 triệu cử tri Campuchia bầu cử Quốc hội

Từ 7 giờ sáng 23-7, tất cả 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở Vương quốc Campuchia bắt đầu mở cửa đón 9.710.645 cử tri đi bỏ phiếu, bầu cử 125 nghị sĩ Quốc hội ở quốc gia Đông Nam Á này.
Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VII tại điểm bỏ phiếu Trường Cao đẳng Sư phạm Vikrikar, thành phố Takhmao, tỉnh Kandal. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VII tại điểm bỏ phiếu Trường Cao đẳng Sư phạm Vikrikar, thành phố Takhmao, tỉnh Kandal. Ảnh: KHMER TIMES

Trong số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia lần này (kể từ cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 1993), 17 chính đảng sẽ cạnh tranh với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ đi bầu cử tại điểm bầu cử số 1697 trong khuôn viên Trường bổ túc sư phạm Ta Khmau, tỉnh Kandal, giáp thủ đô Phnom Penh.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), có hơn 90.000 quan sát viên theo dõi, giám sát cuộc bầu cử lần này. Trong đó, có trên 89.500 quan sát viên đến từ 135 tổ chức trong nước và 586 quan sát quan viên quốc tế thuộc 52 tổ chức đến từ hơn 60 quốc gia.

Ngoài ra, có gần 1.300 phóng viên thuộc 185 cơ quan báo chí, truyền thông đăng ký tác nghiệp, đưa tin về cuộc bầu cử. Trong số này, có 137 phóng viên thuộc 38 cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế.

Theo quy định và lịch trình bầu cử của NEC, hoạt động bầu cử kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 23-7. Ngay sau khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu, các điểm bầu cử sẽ được chuyển đổi công năng, chuyển sang công tác kiểm phiếu.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII dự kiến sẽ được công bố từ chiều tối 23-7 đến 12 giờ đêm cùng ngày và từ 8 giờ sáng 24-7 trên các kênh sóng và phương tiện truyền thông của đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia, Thông tấn xã Campuchia cùng các nền tảng truyền thông của NEC.

Theo Khmer Times, NEC cho biết đã sử dụng các phương tiện đặc biệt gồm voi, máy bay trực thăng để vận chuyển các lá phiếu và tài liệu bầu cử đến các điểm bỏ phiếu ở vùng núi, vùng sâu vùng xa.

Còn theo NEC, gần 60 triệu USD đã được chi để tổ chức cuộc bầu cử, toàn bộ chi phí do Chính phủ Hoàng gia Campuchia chi trả trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ từ các quốc gia tài trợ.

Voi được huy động vận chuyển phiếu bầu và thùng phiếu đến các vùng sâu, vùng xa của Campuchia

Voi được huy động vận chuyển phiếu bầu và thùng phiếu đến các vùng sâu, vùng xa của Campuchia

Tin cùng chuyên mục