Honduras: Chính phủ tiếm quyền dọa hủy bỏ ủy nhiệm ngoại giao của Đại sứ quán Brazil

Honduras: Chính phủ tiếm quyền dọa hủy bỏ ủy nhiệm ngoại giao của Đại sứ quán Brazil

(SGGPO).- Chính phủ tiếm quyền Honduras ngày 27-9 đã đe dọa sẽ rút lại những giấy ủy nhiệm ngoại giao của Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa do cho phép Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya trú ngụ.

Ông Zelaya trả lời báo chí tại Đại sức quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa ngày 27-9. Ảnh: AFP

Ông Zelaya trả lời báo chí tại Đại sức quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa
ngày 27-9. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias, nhà trung gian hòa giải cho khủng hoảng chính trị ở Honduras, kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa ông Zelaya và Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti.

Chính phủ Mỹ đã trục xuất con gái của Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti, Blanca Lilian Micheletti, người hiện đang làm việc tại Sứ quán Honduras ở thủ đô Washington. Chính phủ Mỹ đã thu hồi thị thực nhập cảnh đối với một số quan chức cấp cao của Chính phủ tiếm quyền Honduras và các nhà doanh nghiệp tham gia cuộc đảo chính ngày 28-6.

Cũng trong ngày 27-9, năm thành viên của Tổ chức Các quốc gia Châu Mỹ (OAS) đã bị bắt giữ trong 6 giờ đồng hồ ở sân bay quốc tế ở Honduras. Bốn người đã bị trục xuất và chỉ có John Biehl, quan chức duy nhất của OAS được phép vào Honduras. Tổng thống Bolivia Evo Morales cho rằng vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya là mối  đe dọa đối với Liên minh Bôliva cho Châu Mỹ (ALBA).

Người ủng hộ ông Zelaya bên quan tài của một nạn nhân thiệt mạng vì bị lực lượng an ninh Honduras trấn áp trong khi tham gia biểu tình tại Đại sứ quán Brazil
Người ủng hộ ông Zelaya bên quan tài của một nạn nhân thiệt mạng vì bị lực lượng an ninh Honduras trấn áp trong khi tham gia biểu tình tại Đại sứ quán Brazil

Hà Nhi (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục