Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 30-4, tại huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ quốc công Nguyễn Xí. 
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, Di tích quốc gia địa điểm Cầu Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, Di tích quốc gia địa điểm Cầu Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí là đại thần phò tá đắc lực cho 4 đời vua Lê, được tôn vinh là Danh tướng - Danh thần, “Người hai lần khai quốc”. Lăng mộ và Đền thờ quốc công Nguyễn Xí xây dựng năm 1647 là một quần thể kiến trúc đẹp, cổ kính với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. 

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đến dự lễ công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, huyện Nghi Lộc trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh Nghệ An với nhiều khu công nghiệp, dịch vụ, dự án kinh tế lớn, như: Khu công nghiệp Nam Cấm và Hemaraj - WHA, cảng biển nước sâu quốc tế Nghi Thiết… Toàn huyện có 29 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 100%  xã, thị trấn có trụ sở cao tầng, trường học kiên cố; 80% trường học đạt chuẩn quốc gia; 29 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% xã có bác sĩ… 

Tin cùng chuyên mục