* Thư ông NGUYỄN THANH LIÊM (thành viên BCH Hội Khuyến học huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long) góp ý cho Hội Khuyến học huyện Trà Ôn. Ông Lê Đông Nhựt, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trà Ôn trả lời: Do quý 3 năm 2007, hội tổ chức hội nghị biểu dương gia đình hiếu học nên cuối năm hụt tiền hoạt động. Đầu tháng 3-2008, hội nhận được kinh phí hoạt động từ các trường học và phòng GD-ĐT nên ngày 28-3-2008 hội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2007 và sơ kết quý 1-2008.
* Ông VÕ ĐÌNH THÀNH, khu dân cư số 7 thôn Tân An xã Nghĩa An huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi phản ánh ông Huỳnh Văn Hai, thanh tra viên Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cố ý làm sai lệch hồ sơ và không giải quyết khiếu nại của ông. Thượng Tá Dương Ngọc Thành, Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời: Việc ông Thành khiếu nại đã được các cấp có thẩm quyền có văn bản trả lời. Do ông Thành không đồng ý với kết quả giải quyết đó, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hướng dẫn ông Thành gửi đơn để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
* Ông PHẠM MINH DŨNG ở số 192/23 Ngô Tất Tố P22 Q.Bình Thạnh kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận 7. Bà Trần Thị Hồng Việt, Phó Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân TPHCM trả lời: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, ông Phạm Minh Dũng không có quyền kháng cáo bản án của Tòa án Nhân dân quận 7 thay cho vợ ông; nếu ông Dũng kêu oan cho vợ thì làm đơn trình bày gửi đến Tòa án Nhân dân TPHCM để Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét (trong trường hợp vụ án có kháng cáo).
* Bà DƯƠNG THỊ LỆ THỦY, tổ 14 khóm Châu Thạnh phường Châu Phú A thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang tố cáo ông M.V.H ngụ phường Núi Sam thị xã Châu Đốc. Trung tá Lê Hoàng Em, Trưởng Công an phường Núi Sam thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang trả lời: Công an phường đã đến nhà bà Thủy xác minh vụ việc, tuy nhiên, ngày 24-3-2008 bà Thủy đã rút lại đơn, thôi tố cáo ông M.V.H.
* Đơn ông NGUYỄN VĂN HÒA, ngụ tại số 171 đường 265 khu phố 5 P.Hiệp Bình Phú Q9 xin giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TPHCM về việc tranh chấp nhà đã được Văn phòng 2 Tòa án Nhân dân tối cao TPHCM chuyển đến Tòa án Nhân dân tối cao (số 262 Đội Cấn quận Ba Đình Hà Nội) để giải quyết theo thẩm quyền.
NGỌC HIẾU