VESAK 2025:

Khai mạc triển lãm phật giáo "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ"

Ngày 5-5, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam đã trang trọng khai mạc triển lãm văn hóa phật giáo với chủ đề "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ" trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. 

Khai mạc triển lãm phật giáo "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ". Ảnh: CẨM GIANG
Khai mạc triển lãm phật giáo "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ". Ảnh: CẨM GIANG

Đây là sự kiện chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025, có sự tham dự của các Hòa thượng, Chư tôn đức Ban Văn hóa Trung ương GHPG Việt Nam, GHPG Việt Nam TPHCM; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, các tăng ni, phật tử...

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPG Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm lần này là nơi nghệ thuật, lịch sử và tâm linh gặp nhau, thắp sáng lên chiều sâu trí tuệ và mỹ học của Phật giáo Việt Nam, trong dòng chảy của nền văn minh nhân loại.

z6570512497107_094a0be063cc84ca1e75a962deb6dd74.jpg
Triển lãm phật giáo "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ". Ảnh: CẨM GIANG

Có 87 bảo vật quốc gia được trang trí ở các khu trưng bày gồm: ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc, di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam, họa đồ lịch sử Đức Phật và quy trình tạo tượng theo truyền thống dân tộc; không gian thiền trà, những bức tranh họa vàng, tranh chùa Việt, kinh sách, mộc bản, pháp khí, nhạc cụ..., tất cả đều mang chung một tinh thần bảo tồn truyền thống, hòa hợp, đa dạng và lan tỏa tuệ giác.

z6570518533737_589611a75b1dee214e072553858ba35d.jpg
Triển lãm phật giáo "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ". Ảnh: CẨM GIANG

Cùng ngày, Ban Văn hóa Trung ương GHPG Việt Nam cũng đã cử hành Lễ thượng đạo kỳ Phật giáo 500m2 tại Đại lễ Vesak 2025. Lá cờ có kích thước 500m2, được may bằng vải siêu bền đặc biệt theo truyền thống quốc tế, có 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo. Chiều dài 25,69m là biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2569 năm. Chiều ngang đại kỳ 19,47m.

z6570512528469_e93874d4df8d66b36f4c0c24546a8802.jpg
Thượng đạo kỳ Phật giáo 500m2 tại Đại lễ Vesak 2025. Ảnh: THẢO TÂM
z6570512529471_d5af53b440158de2f4a487775039c9cc.jpg
Thượng đạo kỳ Phật giáo 500m2 tại Đại lễ Vesak 2025. Ảnh: THẢO TÂM

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 5-5, dòng người đổ về Công viên Láng Le (huyện Bình Chánh, TPHCM) để chiêm bái Xá lợi Đức Phật rất đông.

z6570512493060_dd96ea71c748791d00ab7efb1db73fd6.jpg
Dòng người đổ về Công viên Láng Le (huyện Bình Chánh, TPHCM) để chiêm bái Xá lợi Đức Phật, sáng 5-5. Ảnh: CẨM GIANG

Cô Nguyễn Thị Hương (Bình Tân): “Nghe thông tin về xá lợi Đức Phật được trưng bày cho Phật tử chiêm bái, tôi và gia đình đã quyết định đến chiêm ngưỡng và cầu bình an cho gia đình. Trước giờ, tôi chưa từng được nghe hay được thấy, nay Phật tử khắp nơi đến đến rất đông nhưng tôi cảm giác bình yên, không xô bồ”.

z6570512529569_2a21424883fda21dae163a1f2d30de42.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Mai từ Long An đến TPHCM để chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Còn bà Nguyễn Thị Mai (Long An) chia sẻ, bà cùng gia đình từ Long An đến TPHCM từ sáng sớm để chiêm bái Xá lợi Đức Phật: “Gia đình tôi đều muốn đến đây để được chiêm ngưỡng vì đây là sự kiện hiếm có, không biết khi nào có cơ hội lần 2 được cầu nguyện trước xá lợi linh thiêng của Đức Phật”.

z6561691496048_f1628397b28b1df20c08665d3fb6d55c.jpg
Xá lợi Đức Phật tôn trí tại chùa Thanh Tâm. Ảnh: ANH TÚ

Tin cùng chuyên mục