Thước đo hiệu quả đầu tư công
Danh mục dự án được khánh thành trải rộng từ y tế, giao thông, xây dựng đến năng lượng, với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Điểm chung của các dự án là đều mang tính nền tảng, phục vụ trực tiếp đời sống người dân, đồng thời giữ vai trò then chốt trong phát triển vùng và liên kết liên vùng.
Trong đó, việc khánh thành cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không chỉ mở rộng quy mô điều trị mà còn tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng phân bổ hợp lý hơn về không gian. Ở lĩnh vực giao thông, các dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) khi được thông xe cũng có ý nghĩa đặc biệt, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics.
Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) lại góp phần tạo ra một diện mạo mới cho thủ đô Hà Nội và ngành hàng không Việt Nam. Ngay sau khi khánh thành, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ từng bước được triển khai mô hình “Sân bay thông minh”. Lần đầu tiên, hành khách quốc tế đến sân bay này sẽ được trải nghiệm quy trình làm thủ tục tự động hóa gần như toàn trình. Ở lĩnh vực năng lượng, việc hoàn thành tổ máy số 2 - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, cũng mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện năng ngày càng tăng, đặc biệt ở khu vực phía Bắc.
Theo Bộ Xây dựng, loạt dự án khánh thành dịp này đã phản ánh bước chuyển trong tư duy quản trị phát triển: đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới từng lĩnh vực thiết yếu và vùng còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là những dấu mốc về tiến độ xây dựng, mà còn là thước đo đối với hiệu quả đầu tư công, năng lực tổ chức thực hiện và tư duy phát triển dài hạn.
Xây dựng các trục kết nối chiến lược vùng
Nổi bật trong loạt dự án khởi công trong ngày 19-12 là dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dài 419km với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 203.200 tỷ đồng. Kết nối từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến cảng biển Lạch Huyện (Hải Phòng), dự án đóng vai trò xương sống trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Thông tin từ Bộ Xây dựng, chỉ trong thời gian ngắn, các tỉnh, thành dọc tuyến như: Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng đã vào cuộc đồng bộ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trong đó, riêng tại tỉnh Lào Cai, để kịp chuẩn bị cho lễ khởi công, 100% số hộ dân tại khu vực ga Lào Cai mới đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Đặc biệt, một số dự án giao thông quan trọng phía Bắc được khởi công dịp này được kỳ vọng tạo nên các trục kết nối chiến lược vùng, như: dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn Tân Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng; dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng. Các dự án này sẽ góp phần cải thiện mạng lưới giao thông khu vực miền núi phía Bắc.
Chỉ cách lễ khởi công ít ngày, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng - đô thị lớn, với tổng mức đầu tư sơ bộ lên gần 1,8 triệu tỷ đồng, gồm Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng. Đây là 2 dự án được xác định sẽ là các “trụ cột phát triển”, mở ra không gian mới và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thủ đô trong nhiều thập niên tới. Hai dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế, dịch vụ, du lịch, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
Tại xã Thường Tín (Hà Nội), trong phạm vi khu vực dự án, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Xuân Minh bày tỏ, người dân địa phương mong muốn dự án thi công đúng tiến độ, tạo diện mạo đô thị mới cho địa phương, giúp nhiều xã đủ tiêu chuẩn trở thành phường của Hà Nội trong thời gian tới.
Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết, với sự vào cuộc của Chính phủ, Bộ Xây dựng và địa phương, nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, như cho phép thực hiện đồng thời các thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù… Nhờ vậy, các dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, khu vực và quốc gia, xứng đáng với kỳ vọng của người dân.
Trong ngày 19-12, khu vực phía Bắc khởi công, khánh thành 123 dự án, gồm:
- 93 dự án do các địa phương quản lý, trong đó lớn nhất là dự án Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội hơn 925.000 tỷ đồng; tiếp đến là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) 287.000 tỷ đồng.
- 19 dự án do các bộ ngành quản lý, trong đó lớn nhất là: dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 203.200 tỷ đồng.
- 11 dự án do các tổng công ty, tập đoàn quản lý, trong đó dự án lớn nhất là mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.