Khởi tố vụ cưa hạ gỗ giáng hương cổ thụ ở Gia Lai

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ cưa hạ gỗ giáng hương quý hiếm ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Đã có 3 lâm tặc liên quan vụ việc ra đầu thú.
Rừng ở Gia Lai bị tàn phá

Ngày 23-11, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu 90, (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa).

Trước đó, vào ngày 17-11, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện vụ phá rừng ở vị trí nói trên, gỗ bị cưa hạ là gỗ giáng hương (nhóm I). Tiếp đó, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, sau đó đã tiến hành khởi tố vụ án.

Có 3 đối tượng đã ra đầu thú, gồm Chu Thanh Hùng (35 tuổi), Triệu Văn Thực (26 tuổi), Đặng Trung Hiếu (28 tuổi, cùng trú huyện Kbang). Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

Theo nguồn tin từ cán bộ có liên quan, theo quy định, đối với gỗ giáng hương (nhóm I), khối lượng gỗ khai thác từ 10m3 trở lên thì đủ cơ sở khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Được biết, tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa tồn tại quần thể gỗ giáng hương cổ thụ vô cùng quý hiếm. Ở Gia Lai, có lẽ đây là nơi duy nhất tồn tại quần thể gỗ giáng hương quý và tập trung như vậy. Đây chính là “miếng mồi ngon” cho lâm tặc "xâu xé".

Tin cùng chuyên mục