Kiên Giang: Hàng trăm hộ nuôi tôm càng xanh điêu đứng do thiếu nước

Kênh mương trên địa bàn trơ đáy, gần 750ha ao nuôi tôm càng xanh tại vùng đệm U Minh Thượng (Kiên Giang) bị thiếu nước, tôm chậm lớn, chết dần. Hàng trăm hộ nuôi tôm đang đứng trước nguy cơ lỗ lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Tôm càng xanh không lớn, giá bán giảm mạnh so với những năm trước (1).jpg
Tôm nuôi ở vùng đệm U Minh Thượng (Kiên Giang)

Anh Danh Việt ở xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) có 8.000m2 ao nuôi tôm càng xanh. Hiện tôm nuôi trong ao chậm lớn, chết nhiều do thiếu nước, sản lượng thu hoạch dự tính đạt thấp.

Giống như anh Việt, tại vùng đệm U Minh Thượng, hàng trăm hộ nuôi tôm càng xanh đang lo lắng trước nguy cơ lỗ lớn trong vụ tôm mùa khô năm nay.

“Cùng với sản lượng thấp, giá tôm càng xanh hiện giảm hơn 40.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Đã vậy, hệ thống đường giao thông nông thôn bị sạt lở, sụt lún, xe tải không thể vào, chủ ao muốn bán tôm phải thuê người vận chuyển ra lộ lớn, tốn thêm nhiều chi phí. Tụi tôi đang cố gắng bán cắt lỗ”, ông Thành, một hộ nuôi tôm ở U Minh Thượng lo lắng.

Máy đặt dọc tuyến kênh để lấy nước cấp vào ao nuôi tôm càng xanh tại vùng đệm U Minh Thượng.jpg
Người dân vét nước dưới mương để cấp cho ao nuôi tôm

Hiện nay, do hệ thống kênh mương cạn nước, nhiều nông dân nuôi tôm càng xanh phải đặt máy sẵn, canh con nước lên để "mót" nước cấp vào ao nuôi.

Theo UBND huyện U Minh Thượng, vùng đệm U Minh Thượng có gần 750ha/274 hộ nuôi tôm càng xanh. Trong đó, tập trung nhiều ở xã An Minh Bắc (109ha/50 hộ) và xã Minh Thuận (640ha/224 hộ).

Ông Dương Quốc Khởi, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng cho biết, trước tình trạng sạt lở, sụt lún ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang sớm cho chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh, xây dựng cống kết hợp với hồ chứa nước, xây dựng trạm điều tiết chống ngập úng, chống sạt lở vùng đệm U Minh Thượng. Dự án đi vào vận hành, nông dân trồng rau màu và nuôi tôm càng xanh vùng đệm U Minh Thượng mới có thể yên tâm sản xuất.

Tin cùng chuyên mục