Kon Tum: Bắt giữ 5 lâm tặc khai thác gỗ trái phép

Sau khi cưa hạ gỗ trái phép, nhóm lâm tặc đưa gỗ đi tập kết tại nhiều vị trí, dùng cỏ tranh phủ lên các lóng gỗ hòng che giấu, qua mặt cơ quan chức năng. 5 đối tượng đã bị công an bắt giữ.

56843820-283118852624138-207919895080337408-n-baxr-8026.jpg
Một vụ khai thác, cất giấu gỗ trên địa bàn xã Đăk Long từng được ngành chức năng phát hiện

Ngày 21-2, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện điều tra, xử lý băng nhóm tổ chức khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 324A (xã Đăk Long, huyện Đăk Hà).

Trong vụ phá rừng trên, đến nay, Công an huyện Đăk Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 5 đối tượng tham gia khai thác gỗ trái phép.

Các đối tượng này gồm Phạm Văn Nhuệ (56 tuổi), Nguyễn Văn Vụy (38 tuổi, cùng trú thị trấn Đắk Hà), A Tiếng (31 tuổi, xã Đắk Long, cùng thuộc huyện Đắk Hà), A Nghiệp (xã Đắk Trăm), Nguyễn Mười (xã Kon Đào, cùng thuộc huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an, kiểm lâm phát hiện tại tiểu khu 324A, xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép. Gỗ khai thác xong được lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng và tiến hành cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trên khu vực giao cho Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum quản lý. Để qua mặt cơ quan chức năng, lâm tặc sử dụng cỏ tranh, tre và cây bụi để che phủ, giấu các lóng gỗ. Gần các bãi tập kết, đoàn liên ngành phát hiện, thu giữ 1 xe độ chế có dấu hiệu dùng để vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tổng cộng hơn 30,1m3 gỗ bị lâm tặc khai thác, cưa hạ trái phép.

Tin cùng chuyên mục