Lan tỏa tấm gương học tập và làm theo Bác

Hôm nay, TPHCM long trọng tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023 đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, TPHCM tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy TPHCM đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng trên các lĩnh vực.

Đó là những hoạt động đầy sáng tạo trong công tác tuyên truyền của các địa phương, các cơ quan truyền thông; là việc xác định thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề lớn đặt ra trong thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó là nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cải cách hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thực hiện các Nghị quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Có 118 tập thể và 184 cá nhân được biểu dương lần này, đến từ TP Thủ Đức, các quận, huyện, Đảng bộ cấp trên cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Có 302 tập thể, cá nhân được biểu dương gắn với những mô hình hay, cách làm sáng tạo đáng được khích lệ, nhân lên trên các lĩnh vực.

Điều đáng quan tâm là có nhiều mô hình về chuyển đổi số, tập trung thực hiện số hóa thủ tục hành chính, thực hiện hóa đơn điện tử về thuế, ứng dụng công nghệ trong giáo dục, y tế, hình thành các thư viện điện tử… Cũng có nhiều cách làm hay trong xây dựng môi trường văn hóa như tuyến hẻm xanh, sạch, đại học xanh, cụm ký túc xá xanh đem lại những hiệu ứng tích cực. Đặc biệt, mô hình, giải pháp thực hiện an sinh xã hội rất phong phú và thiết thực, nhất là vào thời gian trong và sau đại dịch Covid-19. Nhiều nơi đã tổ chức phiên chợ nghĩa tình, phiên chợ 0 đồng, đỡ đầu cho trẻ em mồ côi bởi tai ương của đại dịch, giúp đỡ người yếu thế, mỗi cơ sở tôn giáo là một địa chỉ chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp ủy Đảng đã tập trung những nội dung đột phá như: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; giải pháp phục hồi kinh tế; giải quyết thủ tục hành chính cho dân, doanh nghiệp; chỉnh trang đô thị, mở hẻm, xóa điểm đen về rác thải; chuyển hóa địa bàn; cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy thực hiện đầu tư công; phát triển du lịch; giáo dục chính trị tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; hình thành quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin, chấn chỉnh và phát huy tinh thần phục vụ dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt dư luận xã hội; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Các mô hình, cách làm hay đã khắc họa bức tranh sinh động, có sức thuyết phục và lan tỏa bởi những việc làm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sát nhu cầu, lợi ích của nhân dân, thể hiện tình thương yêu con người và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đồng thời nhiều mô hình, cách làm hay cũng chính là những đề xuất từ thực tiễn cho những cơ chế, chính sách mới, tạo niềm tin và không gian phát triển.

Thời gian tới, đặc biệt là năm nay, năm bản lề của nhiệm kỳ này, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, TPHCM đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần thượng tôn pháp luật, không nhũng nhiễu, tiêu cực, ứng xử thân thiện và ý thức phục vụ dân.

TPHCM đang triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM”. Đây được xem là việc làm nhằm nhân lên những giá trị văn hóa con người Việt Nam, TPHCM, cùng nhau tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức.

Tin cùng chuyên mục