Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng

Đến thăm và chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng có những đổi mới, góp phần quan trọng cho sự phát triển của TPHCM trong năm vừa qua.

Tối 21-1 (tức 30 tháng Chạp), đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu tới thăm, chúc tết cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo, ban ngành thành phố.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm và chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng có những đổi mới, góp phần quan trọng cho sự phát triển của TPHCM trong năm vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu trước cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thông tin, năm 2022, TPHCM cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang có những thách thức lớn trong năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức biểu dương thành tựu đáng ghi nhận của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong năm 2022, đồng thời chúc Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục duy trì vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, Báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo có nhiệm vụ hết sức quan trọng với người dân TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Từ trước tới nay, đội ngũ Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM giao phó.

Đồng chí Dương Anh Đức kỳ vọng, qua năm mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát huy đổi mới, sáng tạo trong bất cứ hoàn cảnh nào để giữ vững vai trò là tờ báo chính thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chúc Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng một năm Quý Mão an lành, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáp từ, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong bày tỏ niềm vui và vinh dự được tiếp đón đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến thăm các đơn vị trực chiến trong đêm giao thừa, trong đó có Báo Sài Gòn Phóng.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong bày tỏ niềm vui và vinh dự được tiếp đón đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến thăm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong bày tỏ niềm vui và vinh dự được tiếp đón đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến thăm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Tăng Hữu Phong cho biết, trong năm 2022, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được nhiều sự hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo và các đơn vị trực thuộc… Nhờ vậy, Báo Sài Gòn Giải Phóng năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong đó, Ban Biên tập báo được bổ sung 2 Phó Tổng Biên tập để kiện toàn bộ máy. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tập trung cải tiến, đổi mới từ hình thức tới nội dung tin bài. Qua đó, đã được bạn đọc ghi nhận, đặc biệt, cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Dù khó khăn nhưng trong năm 2022, Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đảm bảo được nguồn thu từ phát hành, quảng cáo...

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong nhấn mạnh, các chương trình xã hội được tiếp nối từ các hoạt động truyền thống của báo cũng như các hoạt động mới đã tạo được tình cảm, sự thân thiện giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng với bạn đọc và đại bộ phận người dân. Ngoài ra, các hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đi vào nề nếp, bài bản, đem lại kết quả hết sức khả quan. Trong đó, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh được cơ quan cấp trên đánh giá là đơn vị, bộ phận đạt được thành tích xuất sắc… Đây cũng là sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của lãnh đạo TPHCM với Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Biên tập Tăng Hữu Phong khẳng định, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục thực hiện công tác cải tiến, nâng cao chất lượng và luôn ý thức tập trung giữ vững tôn chỉ mục đích, cố gắng cung cấp thông tin một cách tin cậy, chuẩn xác đến bạn đọc; khẳng định là tờ báo chính thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Nhân dịp xuân về, đồng chí Tăng Hữu Phong thay mặt cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng chúc lãnh đạo TPHCM cùng người dân ở thành phố và cả nước có một cái tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

* Tối cùng ngày, đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi tình hình cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả trên các lĩnh vực của Bộ Tư lệnh TPHCM trong năm qua. Đồng chí cũng đánh giá cao quá trình chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Bộ Tư Lệnh TPHCM, đặc biệt là phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp tạo nên những kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần giúp TPHCM ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ tình cảm tri ân chân thành đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị; chúc toàn bộ lực lượng của đơn vị và gia đình, người thân đón tết vui vẻ, đầm ấm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Trước đó, đoàn cũng đã đi thăm, chúc tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên HTV đã đầu tư tốt về nội dung, chương trình trong suốt những ngày trước, trong và sau tết, góp phần đưa món ăn tinh thần đến với đồng bào thành phố.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn tới thăm chúc tết cán bộ, nhân viên và lãnh đạo của Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn tới thăm chúc tết cán bộ, nhân viên và lãnh đạo của Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, HTV đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quyết sách lớn của thành phố đến các tầng lớp nhân dân…

Đoàn chụp hình lưu niệm cùng các biên tập viên, phóng viên làm việc tối 30 Tết Nguyên đán. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn chụp hình lưu niệm cùng các biên tập viên, phóng viên làm việc tối 30 Tết Nguyên đán. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong tập thể HTV tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được những năm qua; tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu tới thăm chúc tết cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu tới thăm chúc tết cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên HTV một năm mới nhiều thành công, hạnh phúc, bình an.

Tin cùng chuyên mục