Sáng 6-3 (tức 18 tháng Giêng), tại phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng), Lễ hội cầu ngư truyền thống năm 2026 được tổ chức với nhiều nghi thức tâm linh và hoạt động văn hóa – thể thao.
Đây là lễ hội văn hóa được Bộ VH-TT-DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016
Từ sáng sớm, nghi thức nghinh thần diễn ra trang trọng, mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội
Tiếp đó là lễ khai mạc với các nghi thức: đánh trống khai hội, múa lân chào mừng, lễ Tiểu khước, lễ Tế chính cầu an – cầu ngư...
Lãnh đạo thành phố và địa phương cùng đông đảo người dân thực hiện nghi thức dâng hương
Sau hiệu lệnh, những chiếc thuyền lần lượt ra khơi với ước vọng một năm "Quốc thái dân an, phong thuận vũ điều"
Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi – bám biển
Sau phần lễ là phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa – thể thao đặc trưng của ngư dân vùng biển
Diễu hành thuyền buồm, trình diễn thuyền SUP trên biển Thanh Khê
Người dân thể hiện sự khéo léo phần thi gánh cá
Lễ hội còn tổ chức nhiều trò chơi và cuộc thi dân gian như thi đan lưới, ngoáy thúng, kéo lưới, bóng chuyền bãi biển,...
Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia cổ vũ cho các đội thi
Theo ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê, thông qua sự kiện này, địa phương từng bước nâng tầm Lễ hội Cầu ngư thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, quảng bá hình ảnh vùng biển Thanh Khê năng động, giàu truyền thống
"Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển, mà còn là sự kiện mở đầu cho chặng đường phát triển mới của phường Thanh Khê, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của thành phố và đất nước”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê nhấn mạnh