Sáng 21-10, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) António Guterres đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 22-10 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia LHQ.
Ngày 14-6 (giờ địa phương), tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Liên hiệp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, gần 100 quốc gia thành viên Nhóm bạn bè Công ước LHQ năm 1982 về Luật biển (UNCLOS) đã kỷ niệm 40 năm ngày thông qua UNCLOS.
Theo ChinaNews, Liên hiệp quốc (LHQ) vừa công bố Kế hoạch hành động về năng lượng. Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, kế hoạch đề ra chương trình hành động chung đối với 30 thể chế trực thuộc LHQ và các tổ chức quốc tế.
Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) khóa 76 đã tổ chức Phiên họp toàn thể kỷ niệm 40 năm ngày thông qua Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (30-4-1982 - 30-4-2022) tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.
Đó là tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra tại diễn đàn trực tuyến (từ 22 đến 24-2) do Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tổ chức nhằm đánh giá các tác động kinh tế - xã hội của đại dịch.
Nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) tháng 10-2021, tối 28-10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa LHQ và Liên minh châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”.
Tại lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới sáng 15-10, các chuyên gia ở Việt Nam cũng như quốc tế đều khẳng định rõ ràng rằng, chưa bao giờ vấn đề an ninh lương thực lại quan trọng và đặt ra cấp thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay, trên phạm vi toàn thế giới, từ thành thị tới nông thôn.
Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) vừa có cảnh báo về việc thảm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng tần suất xuất hiện và mức độ nguy hiểm. Thực tế này đang đẩy hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu đứng trước nguy cơ thiệt hại hơn 18 tỷ USD mỗi năm.
Trong thông điệp đón chào năm mới công bố ngày 29-12, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới biến năm 2021 trở thành “một năm của sự hàn gắn”.
Sáng 29-12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống bệnh viện (1975-2020).
Theo IEA, khi cân nhắc các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, các chính phủ có thể thúc đẩy các mục tiêu khí hậu bằng cách hướng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.
Đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại nhiều nước trên thế giới. Đến thời điểm này, chính phủ nhiều nước đã thực hiện chiến lược vừa chống dịch vừa khôi phục kinh tế. Tuy hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác nhưng bức tranh toàn cầu đang bắt đầu le lói vài điểm sáng.
Do cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, ngành du lịch toàn cầu đã thiệt hại 320 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2020, cao gấp 3 lần so với khoản thiệt hại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Theo Tân hoa xã, Liên hiệp quốc (LHQ) đã phát động một chiến dịch mới mang tên “Pause” chống phát tán thông tin sai lệch trên mạng, đặc biệt tin liên quan dịch Covid-19, nhằm thúc đẩy việc thay đổi hành vi của người sử dụng mạng.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao của Chính quyền Palestine (PA) Riyad al-Maliki, Liên hiệp quốc (LHQ) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 24-6 tới để thảo luận báo cáo của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres liên quan việc thực thi Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an LHQ về Trung Đông.
Ngày 1-6 (giờ địa phương), lực lượng của Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông Libya cho biết, đã tái chiếm khu vực Al-Assabia, cách thủ đô Tripoli hơn 40km về phía Nam, từ các lực lượng của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hiệp quốc (LHQ) công nhận.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết, LHQ hy vọng Mỹ và Nga có thể đạt được thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới (còn gọi là START-3).
Theo Yonhap, Cơ quan tháo gỡ bom mìn của Liên hiệp quốc (UNMAS) ngày 16-2 đã thảo luận các phương án nhằm ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tháo gỡ toàn bộ bom mìn trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên.