“Lò lửa” Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Ngày 5-3, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà các bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, còn các lãnh đạo thì vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Thêm đợt không kích

Báo The Times of Israel (Israel) đưa tin, sau nhiều giờ tạm yên ắng, sáng 5-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran vào khu vực miền Trung Israel. Còi báo động tại thành phố Tel Aviv và nhiều khu vực ở miền Trung Israel đã rền vang khi cuộc tấn công xảy ra. Theo IDF, đêm 4-3, Iran cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo vào khu vực miền Trung Israel nhưng đều bị bắn hạ.

F8d.jpg
Khói bao trùm sau một đợt không kích vào thủ đô Tehan, Iran Ảnh: EPA

Cùng ngày, Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin một tàu chở dầu của Mỹ ở phía Bắc Vịnh Persian đã bị trúng tên lửa của Iran và bốc cháy. Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện vụ tấn công. Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, đêm 4-3 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo đã tiến hành thêm 1 làn sóng không kích mới tại thủ đô Tehran, nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani tuyên bố, Israel đã vô hiệu hóa khoảng 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời cho rằng số lượng tên lửa Iran phóng vào lãnh thổ Israel đang giảm dần từng ngày.

Tương tự, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, thông báo số tên lửa đạn đạo Iran phóng đã giảm 86% so với ngày đầu xung đột, trong khi số thiết bị bay không người lái tấn công giảm 73%.

Giao tranh mở rộng

Ngày 5-3, Kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) dẫn nguồn tin của cơ quan tình báo Iran cho biết, cơ quan này đã phối hợp cùng IRGC tấn công phủ đầu các nhóm ly khai mà Iran cho là được Mỹ và Israel hậu thuẫn.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran cho hay, lực lượng vũ trang đã tấn công nhiều vị trí của phe ly khai, phá hủy nhiều cơ sở, gây tổn thất nặng nề cho các nhóm này. Thông báo của bộ trên cũng cho biết thêm rằng Iran đang hợp tác với người Kurd để ngăn chặn kế hoạch tấn công lãnh thổ Iran của Mỹ và Israel.

Trước đó, Đài Truyền hình Press TV của Iran đưa tin Iran đã phát động một chiến dịch chống lại các lực lượng ly khai chống Iran tại khu vực tự trị người Kurd ở nước láng giềng Iraq.

Trong khi đó, Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, nơi mà giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran cũng gia tăng. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết, ngày 5-3, đã có 6 người thiệt mạng sau khi Israel tấn công vào một ngôi làng gần Kfar Tebnit và một vụ tấn công khác vào khu vực Nabatieh (cùng ở miền Nam Lebanon).

Bất chấp việc nhiều nước lên án, Israel vẫn đưa ra yêu cầu sơ tán mới cho một khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, cảnh báo việc sớm tiến hành tấn công vào các mục tiêu mà họ cho là có liên quan đến lực lượng Hezbollah.

Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem khẳng định, nhóm sẽ tiếp tục phản kháng Israel. Theo Al Jazeera, chiến thuật của Hezbollah là khiến cuộc xung đột trở nên tốn kém đối với quân đội Israel bằng các đợt phóng tên lửa, rocket và máy bay không người lái qua biên giới, đồng thời buộc Israel phải trả giá đắt nếu tiến hành chiến dịch trên bộ vào Lebanon.

Theo Báo The Guardian (Anh), Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran có thể kéo dài ít nhất 100 ngày và thậm chí tới tháng 9-2026, trong bối cảnh Mỹ gia tăng hỗ trợ quân sự và tình báo cho các chiến dịch liên quan đến cuộc chiến đang mở rộng tại Trung Đông.

Trong khi đó, Kênh truyền hình 12 (Israel) dẫn một nguồn tin cho biết, Iran đã “chuyển các thông điệp” tới Chính phủ Mỹ thông qua một số quốc gia vùng Vịnh và các nước châu Âu, nhưng Washington không trả lời.

Tin cùng chuyên mục