Lượng xe quá đông, đầu vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục đóng, mở để điều tiết giao thông

Do lượng phương tiện quá đông, tại đầu vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cảnh sát giao thông phải liên tục điều tiết cho các phương tiện ra Quốc lộ 1A, tạm thời không vào cao tốc để tránh ùn ứ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Chiều 18-2, Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết, từ trưa ngày 18-2 đến hiện tại, tại vị trí đầu vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), lực lượng cảnh sát giao thông liên tục đóng, mở vị trí này để tổ chức điều tiết các phương tiện đi ra Quốc lộ 1A, để hạn chế tình trạng ùn ứ.

ct1-5868.jpg
Lưu lượng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào trưa ngày 18-2. Ảnh: NDCC

Theo phản ánh của người dân, từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lượng ô tô từ các tỉnh miền Trung vào TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam để đi làm sau kỳ nghỉ tết rất đông. Trong đó, tại Km1604 (tỉnh Bình Thuận), nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với Quốc lộ 1A có lượng lớn ô tô nối đuôi nhau vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dẫn đến ùn ứ phương tiện.

Trung tá Hoàng Xuân Ân thông tin, để hạn chế tình trạng ùn ứ trên cao tốc di chuyển về phía Nam, tại nút giao này, lực lượng cảnh sát liên tục đóng, mở để điều tiết các phương tiện, giảm tải cho đường cao tốc.

"Tùy vào tình huống xe đông hay ít, chúng tôi sẽ tổ chức điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra Quốc lộ 1A. Qua đó giảm tải cho tuyến cao tốc và phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông do các phương tiện lưu thông quá đông", Trung tá Hoàng Xuân Ân cho biết.

Trao đổi với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trung tá Hoàng Xuân Ân thông tin, Quốc lộ 1A hiện đang rất thông thoáng, nhưng các phương tiện không di chuyển mà lại tập trung đi hết trên cao tốc dẫn đến quá tải. Trong khi đó, nhiều tài xế khi điều khiển xe trên cao tốc lại không chú ý giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến việc liên tục xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn. Do đó, để giảm áp lực cho đường cao tốc những ngày cao điểm, các phương tiện nên tính toán, di chuyển bớt ra Quốc lộ 1A, khi tuyến đường này đang rất thông thoáng.

Tin cùng chuyên mục