MERCOSUR ưu tiên kết thúc đàm phán FTA với EU

Ngày 5-7, các nhà lãnh đạo Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đã tuyên bố chung với cam kết nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) để mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Mở không gian hợp tác mới

Tại hội nghị, Brazil đã chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên của MERCOSUR từ nước chủ nhà Argentina. Phát biểu tại lễ bàn giao, Tổng thống Brazil Lula da Silva cam kết đẩy nhanh tiến độ ký kết FTA giữa MERCOSUR và EU, dựa trên việc đảm bảo không gian cần thiết cho việc áp dụng các chính sách có lợi cho tất cả các bên.

Ngoài ra, ông Lula da Silva khẳng định, MERCOSUR sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với Canada, Hàn Quốc và Singapore; đồng thời xem xét mở ra các cuộc đàm phán với các đối tác khác như Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, cũng như với một số quốc gia tại Trung Mỹ và Caribe.

Trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Argentina, Brazil và Paraguay nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình nghị sự kinh tế, thương mại, xã hội và văn hóa vì lợi ích của tất cả thành viên MERCOSUR, đồng thời mở ra một không gian chính trị nhằm hiện đại hóa tổ chức liên kết kinh tế này.

Tuyên bố chung bày tỏ mong muốn tăng cường chương trình nghị sự nội bộ để hội nhập sâu hơn trên cơ sở đồng thuận và đoàn kết để đối mặt với những thách thức trong một thế giới nhiều biến động hiện nay.

Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh MERCOSUR

Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh MERCOSUR

Mặc dù nhất trí với các thành viên còn lại của MERCOSUR trong một loạt vấn đề quan trọng, Tổng thống Uruguay Lacalle Pou đã từ chối ký vào bản tuyên bố chung này do những khác biệt liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, Uruguay mong muốn được đàm phán các hiệp định tự do thương mại một cách độc lập trong trường hợp các thành viên còn lại không ủng hộ những đề xuất của nước này về vấn đề ký kết FTA.

Giảm phụ thuộc vào đồng USD

Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Brazil, bà Tatiana Rosito, cho biết, chính phủ sẽ tận dụng khoảng thời gian đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của MERCOSUR để đẩy nhanh quá trình phi USD hóa trong khối.

Theo đó, Brazil sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường Hệ thống thanh toán nội tệ (SML), một cơ chế cho phép các giao dịch được thực hiện bằng tiền tệ của các quốc gia trong khối Mercosur, trong tất cả các hoạt động thương mại nội khối. Để làm được điều này, hệ thống ngân hàng trung ương của các nước thành viên MERCOSUR, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay phải được tích hợp. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đến 4% giao dịch thương mại nội khối của MERCOSUR được thực hiện bằng đồng nội tệ của các quốc gia thành viên.

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại của MERCOSUR với các đối tác trên thế giới đạt tổng cộng 752,6 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử của khối. Trong khuôn khổ SML, ngân hàng trung ương các nước Argentina (BCRA) và Uruguay (BCU) cùng ngày đã ký thỏa thuận tăng cường giao dịch bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy sự phát triển của các công cụ tài chính chi phí thấp.

Theo BCRA, mục tiêu của thỏa thuận vừa ký kết là thúc đẩy các khoản thanh toán liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ, ngoại trừ dịch vụ tài chính, bằng đồng peso Argentina hoặc peso Uruguay, giúp tăng tính thanh khoản và hiệu quả của thị trường ngoại hối, trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ của quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục